Xếp hạng 5 tỉnh thành được người Nhật chuyển đến sống nhiều nhất (bản 2019)

Mệt mỏi với thành thị đông đúc, với ngôi nhà chật chội, và muốn gần gũi thiên nhiên, nhiều người Nhật đang có xu hướng đổ về nông thôn để an cư lạc nghiệp.
Nhờ sự đổi mới trong chính sách của các tỉnh nhằm thu hút người dân mà so với bảng xếp hạng năm ngoái, đã có rất nhiều thay đổi trong Top 5 tỉnh thành được người Nhật chuyển đến sinh sống. Vậy đó là những chính sách nào và đâu là vùng đất mà người Nhật muốn dành trọn phần đời? Cùng JAPO điểm qua nhé.

Bảng xếp hạng được công bố bởi

Số 1: Nagano

Ảnh: TheSmartLocal

Lý do được yêu thích:

-Nhiều người chuyển đến sinh sống trước nên có thể hỏi kinh nghiệm

-Môi tường thiên nhiên ở Nagano được đánh giá cao trong số nhiều nơi ở Nhật

-Đất đai rộng lớn nên có thể tìm được diện tích sống đúng theo nguyện vọng

-Chính quyền địa phương hỗ trợ tận tình, chu đáo

 

Số 2: Shizuoka

Hoa Anh Đào nở vào tháng 2 là đặc trưng được yêu thích tại thành phố Ito tỉnh Shizuoka 

Lý do được yêu thích:

-Khí hậu thoải mái, dễ sống

-Đường đến Kansai hay Tokyo đều dễ dàng, thuận tiện

Có thể mua nhà với giá cả phải chăng

  • Giá nhà ở Tokyo khoảng 864,328 yen/m2 (giá trung bình)、2,857,282 yen/2 chiếu (giá trung bình tính theo đơn vị chiếu)
  • Giá nhà ở Shizuoka khoảng 86,853 yen/m2 (giá trung bình)、287,117 yen/2 chiếu (giá trung bình tính theo đơn vị chiếu)

Chú thích:

Chiếu: tiếng Nhật là 坪 (Tsubo)

1坪 =3.30m2 = 2 tấm chiếu Tatami 

Số 3: Hokkaido

Lý do được yêu thích:

-Môi trường sống trong lành

-Món ăn ngon

-Bất cứ lúc nào cũng du lịch Hokkaido dễ dàng

Số 4: Yamanashi

Ảnh: Japan Travel

Lý do được yêu thích:

-Dễ dàng di chuyển vào trung tâm

-Gần gũi với thiên nhiên

-Có chế độ mua nhà trống

-Thường xuyên có hội thảo tư vấn dành cho người chuyển đến

Số 5: Niigata


Ảnh: JAPAN Monthly 

Lý do được yêu thích:

-Có nhiều quầy tư vấn đặt ở Tokyo nên dễ dàng tham khảo

-Nhiều dự án trải nghiệm sống thử tại nơi ở mới

Nhật Bản nổi tiếng với chính quyền tự chủ tiên tiến và văn minh. Hệ thống chính quyền địa phương ở Nhật hướng theo kiểu Mỹ và được giành hẳn một chương trong Hiến Pháp. Vì vậy mỗi chính quyền địa phương đều mang ý thức phát triển và làm giàu cho quê hương mình. Vì vậy việc thu hút người dân đến sinh sống là một trong những cách nâng cao tiềm lực kinh tế mà mỗi tỉnh đều hiểu rõ.

Nguồn tham khảo: fledge.jp

Chee 

Tokyo, Osaka lọt top những nơi đáng sống nhất thế giới năm 2018, Osaka vượt mặt Tokyo và đây là phản ứng của cư dân mạng
Nơi nào đáng sống nhất Tokyo? – Bạn sẽ bất ngờ với vị trí số một

Xếp hạng 4 vùng quê đáng sống nhất Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: