Danh sách những quán Bar, nhà hàng có thật trong tiểu thuyết của Haruki Murakami

Đi sâu vào thế giới của Haruki Murakami, tác giả đã thu hút khán giả quốc tế với những câu chuyện về tuổi mới lớn và những câu chuyện siêu thực của mình.

Haruki Murakami sinh ngày 12/1/1949 ở Tokyo, nhưng lớn lên tại thành phố Nishinomiya và thành phố Ashiya ở tỉnh Hyogo. Ông nội của Haruki Murakami là một nhà sư, còn ông ngoại là một thương gia ở Osaka. Và bố mẹ đều là giáo viên môn Văn học Nhật Bản.

Là một tiểu thuyết gia, dịch giả văn học người Nhật Bản được biết đến nhiều nhất hiện nay cả trong lẫn ngoài nước Nhật. Từ thời điểm nhận giải thưởng Văn học mới Gunzo năm 1979 đến nay, hơn một phần tư là viết lách, tác phẩm của ông đã được dịch ra khoảng 50 thứ tiếng trên thế giới, còn trong nước ông là người luôn tồn tại ở tiền cảnh sân khấu Văn học Nhật Bản. Ông Haruki Murakami đã trở thành hiện tượng trong Văn học Nhật Bản đương đại với mỹ danh ”nhà văn bán chạy nhất”, hay ”nhà văn của giới trẻ”.

Tuy nhiên trong tiểu thuyết của ông, các nhân vật thường lui tới những nhà hàng Pháp sang trọng ở Aoyama, quán bar trong khách sạn ở Shinjuki hay cafe ở Ginza, Thế nhưng hầu hết tác phẩm của mình Murakami ít khi nhắc đến tên của nhà hàng hoặc quán bar cụ thể. Tuy nhiên, những địa điểm sau đây đã được ông gọi đích danh trong trang sách và hiện chúng vẫn còn nằm ở xung quanh khu vực Toyo ngày nay.

Dưới đây là danh sách địa điểm những quán bar, nhà hàng xuất hiện trong tiểu thuyết của Haruki Murakami mà bạn muốn ghé thăm khi đến Tokyo.

1.Quán Dug

Ai quan tâm thì cũng đều biết Murakami rất mê âm nhạc, quán Dug đã từng xuất hiện trong 1 đoạn ở cuốn ”Rừng Nauy”, đó là đoạn nhân vật Midori Kobayashi đi chơi. Họ bắt một xe buýt đến khu Shinjuku và vào quán bar ở dưới tầng hầm để uống rượu vào buổi chiều, mà không cảm thấy xấu hổ.

 

https://murakamipilgrimage.com/eight-tokyo

Murakami thường xuyên lui tới quan bar dưới lòng đất này khi còn là một nhà văn trẻ, đó là nơi nhân vật chính Watanabe và người bạn si tình Midori Kobayashi đi chơi ở Rừng Nauy. Đây là địa điểm dễ tìm nhất, chỉ cần nhập vào Google map ”“DUG jazz bar” và đi theo hướng mũi tên chỉ, bạn sẽ đến được quán bar vì có bảng hiệu neon nhỏ. Quán mở từ năm 19767, là 1 trong những quán tiêu biểu cho thời kỳ nhạc Jazz thịnh hành ở Nhật Bản trong thập niên 60, 70. Đó là một khu khá yên tĩnh, trong bầu không khí hoài cổ và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, mặc dù quán đã thay đổi địa điểm một vài lần kể từ khi xuất hiện.

https://indieglory.wordpress.com/

Hiện nay quán Dug không còn tổ chức các buổi biểu diễn nhạc Jazz trực tiếp nữa, tuy nhiên đây vẫn là nơi tuyệt vời cho những người yêu mến nhạc Jazz, vừa thưởng thức đồ uống vừa nghe các đĩa nhạc cổ điển được phát qua hệ thống âm thanh tuyệt vời.

  • Địa chỉ: 3-15-12 Shinjuku. Website
  • Thời gian hoạt động từ: 12:00pm đến 2:00am, thứ 2 đến chủ nhật.

2. Nakamuraya Cafe 1Q84

Quán Cafe Nakamuraya, nơi Tengo và Fuka-Eri đã gặp nhau lần đầu tiên trong tiểu thuyết 1Q84, nằm ngay bên kia đường đối diện với cửa hàng sách Shinjuku’s Kinokuniya.

 

https://murakamipilgrimage.com/eight-tokyo

Thực ra có một vài quán cafe cùng mang tên này, tất cả đều nằm trong toà nhà Nakamuraya. Không rõ các cảnh trong tiểu thuyết diễn ra ở tầng nào, tuy nhiên Nakamuraya được biết đến và nổi tiếng nhất với món cà ri kiểu Ấn Độ mà bạn có thể thưởng thức tại nhà hàng ở tầng hầm. Thế nhưng giá sẽ cao hơn so với những nơi khác, nhưng bầu không khí yên tĩnh và dịch vụ chu đáo là một điểm cộng.

  • Địa chỉ: 3-26-13 B2F Shinjuku. Website
  • Thời gian mở cửa từ: 11:00- 22:00, thứ 2 đến chủ nhật.

3.Denny’s 

Những cảnh đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết Sau Nửa Đêm ”After Dark” năm 2004 của Haruki Murakami diễn ra tại một nhà hàng Denny’s ở Shibuya. Khu trung tâm Shibuya có tới 2 nhà hàng Denny’s, một ở Nanpeidai và một ở Jinnan. Rất có thể Mari và Takahashi gặp nhau sau này, cách Love Hotel Hill khoảng 10p đi bộ.

https://murakamipilgrimage.com/eight-tokyo

Du khách có thể sẽ ngạc nhiên hơn khi biết ở Denny’s Nhật Bản chuyên về bò bít tết hơn là các bữa ăn sáng.

  • Địa chỉ: 1-16-3 Jinnan, Shibuya. Website
  • Thời gian mở cửa từ: 24h, thứ 2 đến chủ nhật.

4.Komatsuan

Ở Rừng Nauy, sau khi Watanabe và Naoko cuối cùng cũng đến được Komagome, họ dừng chân ở một nhà hàng mì soba. Nhà hàng này không có tên trong bản tiếng Anh, tuy nhiên trong bản gốc tiếng Nhật được tiết lộ là Komatsuan.

Nằm ngay cạnh lối ra vào của Vườn Rikugien, Komatsuan được biết đến với bầu không khí yên bình cùng với món soba thơm ngon. Bạn chỉ cần lưu ý trước khi đi Komatsuan vì đặc biệt đắt tiền đối với một cửa hàng mì, với món ăn rẻ nhất ở đây có giá khoảng 1,000 yen. Trong khi đó, các set ăn có giá khoảng 3,000 yen trở lên.

  • Địa chỉ: 1-43-16 Komagome. Website
  • Thời gian mở cửa: 11h – 22h, từ thứ 2 đến chủ nhật.

5. KEIKYU EX INN SHINAGAWA

Trong The Wind-Up Bird Chronicle, (Biên niên ký Chim vặn dây cót) Toru đầu tiên gặp trực tiếp Malta Kano trong một phòng trà ở khách sạn Pacific Hotel ”khách sạn Thái bình Dương” gần ga Shinagawa. Khách sạn Pacific đã đóng cửa vào năm 2010, nhưng Keikyu Ex Inn Shinagawa hiện đang hoạt động trong cùng một toà nhà.

Ngày nay, bạn vẫn có thể ghé thăm phòng trà ở tầng 1 được gọi là “Garden Tea Shinagawa”, mặc dù nó không phù hợp với những người đi du lịch tiết kiệm.

Địa chỉ: 3-13-3 Takanawa. Website

Thời gian mở cửa: từ 9h đến 21h, thứ 2 đến chủ nhật

6. Shakey’s Pizza

Khi kết thúc ở đoạn cuối tiểu thuyết Nhảy, Nhảy, Nhảy, người kể chuyện và người bạn diễn viên nổi tiếng Gotanda gặp nhau trong một quán Shakey’s Pizza. Mặc dù không biết họ gặp nhau ở chi nhánh nào, nhưng tình cờ có một nhà hàng ở Shibuya, cách Tokyu Hands vài phút đi bộ. Vì nhân vật chính cũng sống ở Shibuya, đây có thể là cùng một nhà hàng nơi Gotanda thú nhận tội ác của mình trong cuốn sách.

https://murakamipilgrimage.com/eight-tokyo

  • Địa chỉ: 32-15 Udagawacho. Website
  • Thời gian mở cửa từ: 11h đến 23h vào ngày thứ 2 đến chủ nhật.
AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: