Muôn kiểu quay cóp “bá đạo” có một không hai của học sinh Nhật

Nói không sai khi ” Nhất quỷ nhì ma thứ 3 học trò” luôn đúng với bản chất lầy lội của bọn không biết trời cao đất dày là gì. Bởi bản tính vô tư vô lo, cứ làm theo những suy nghĩ của bản thân,  thoả sức vẫy vùng  giữa biển trời thanh xuân.

Họ sôi động, nhiệt huyết như những con thiêu thân bay vào lửa đỏ. Đó cũng chính là điều làm nên tính cách của người trẻ tuổi.

Cùng chung một mái trường, cùng chung một chí hướng, người trẻ tuổi càng xích lại gần nhau hơn, đặc biệt trong những lúc hoạn nạn, khó khăn.

Tuy nhiên, trong chúng ta, ai cũng đều bị ám ảnh với những lần thi cử hóc búa, căng não suốt quãng đời đi học.

Thời học sinh đọng lại bao kỷ niệm vui buồn đều có, nhưng khi nhắc về chuyện học tập thi cử, chắc ai cũng đều lắc đầu ngao ngán.

Còn bạn đã trải qua kỳ thi thời còn đi học như thế nào?

Dưới mái trường, khó khăn lớn nhất của mỗi người chính là thi cử.

Mỗi khi lại nghĩ lại, ắt bạn còn ám ảnh những ngày vùi đầu vào sách vở, quên ăn quên ngủ để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

( Nguồn bloganchoi)

Họ luôn nghĩ ra các cách thức khác nhau để qua mặt giám thị coi thi, cất giấu tài liệu bất cứ nơi đâu có thể nghĩ ra.

Một cá nhân có thể qua được ánh nhìn của giám thị coi thi hay không là điều khó nói. Huống chi cả một tập thể đồng lòng quay cóp bạn sẽ nghĩ như thế nào?

Những chiêu thức quay bài của mỗi cá nhân thì còn có thể tự xoay sở hay gọi là “một mình tác nghiệp” .

Công chúa tóc xù

( Nguồn bloganchoi)

Còn cả một tập thể thì nghe có vẻ hơi khó khăn hơn khi tất cả đều phải hành động có đường lối, kế hoạch rõ ràng từng nước cờ một.

Hiển nhiên mỗi người được phân công nhiệm vụ riêng biệt, đòi hỏi sự phối hợp ăn ý, phải tập luyện tập nhiều lần chưa kể phải ” thực địa” phòng thi, xem xét tình hình trước.

Và hiển nhiên, chiêu thức cũng phải khác hoàn toàn, độc đáo và sáng tạo hơn. Những cách thức sáng tạo có một không hai đã được “phát minh” nhằm đối phó với giám thị được các sinh viên Nhật thực hiện một cách trót lọt.

( Nguồn youtube)

Muôn vàn kiểu được nghĩ ra như bong bóng vẽ công thức hoá học, tai nghe lén, ghi chữ lên toàn thân. Họ còn “mượn tạm”  màn hình chiếu của trường để xem công thức toán hay chiêu thức lé mắt để  xuyên thấu vải  lần ra chữ viết.

Toàn bộ các chiêu thức trên là thành quả của một vị giáo sư cùng phe đã vận dụng tất cả các nguyên tắc vật lý, toán học, số học, hình học và cả hoá học, công nghệ cao để thực hiện.

( Nguồn kenh14.)

“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” câu này áp dụng trong trường hợp dưới đây như thế nào?

Hãy cùng đón xem “độ lầy” của các sinh viên Nhật trong đoạn video dưới đây nào!

 

( Nguồn youtube)

Các bạn thử xem những cách này có thể áp dụng trong thực tế không nhé!

Nếu bạn nào đã làm rồi hãy chia sẽ với Japo nào!

Midori ( tổng hợp)

Có phải giới trẻ Nhật Bản đều quan hệ trước hôn nhân?

Hưởng ứng 3 sự kiện độc đáo nhất trong mùa Halloween của Nhật Bản

Áp dụng phong cách Anime vào thực tế chưa bao giờ đơn giản hơn thế

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: