AKB48 nhận nhiều chỉ trích khi biểu diễn ca khúc của mình cùng với sự hợp tác từ phía Hàn Quốc

Những lời bình luận của cư dân mạng Nhật Bản và Hàn Quốc đang gây nên luồng sóng tranh cãi giữa hai nền Showbiz.

Chúng ta đều biết sự nổi tiếng của nhóm nhạc thần tượng Nhật Bản AKB48 là một điều phi thường, thậm chí một số nhà chính trị nước ngoài còn là Fan của nhóm và vận động tổ chức các buổi hòa nhạc của những cô nàng đáng yêu tại nước họ.

Chính trị gia người Bỉ vận động tổ chức buổi hòa nhạc của AKB48

Nguồn rocketnews24

Bên cạnh đó, những nhóm nhạc thần tượng Mega (nhiều thành viên) không quá nổi ở Hàn Quốc nhưng vẫn nhận được sự hoan nghênh của quốc tế.

Mới đây, tại giải thưởng âm nhạc châu Á MAMA, màn trình diễn của AKB48 so sánh với 5 nhóm nhạc Hàn đã trở thành thảm họa trong lòng Fan.

Nguồn youtube

Sự khác nhau của hai nền âm nhạc như hình tượng, vũ đạo đã trở thành đề tài bị đem ra so sánh. AKB48 thường được miêu tả với hình ảnh dễ thương, tươi tắn, trong khi những nhóm nhạc Hàn Quốc có xu hướng trưởng thành hơn.

Cùng với sự vượt mặt AKB48 về phong cách mạnh mẽ và vũ đạo đẹp mắt của nhóm nhạc Hàn, AKB48 đã phải nhận nhiều chỉ trích của cộng đồng mạng.

Một số người hâm mộ Hàn Quốc không thể không nhận thấy sự tương phản này và nói lên quan điểm không thiên vị của họ:

“Các thần tượng Hàn Quốc đẹp hơn và có những bước nhảy tốt hơn.”

“Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao nhóm nhạc Hàn Quốc lại nổi tiếng ở nước ngoài.”

“Trang phục của AKB48 trông giống như đang chuẩn bị tiệc sinh nhật.”

Đó là những bài hát của AKB48, nhưng tại sao phần vũ đạo của Hàn Quốc lại tốt hơn? Những thành viên của AKB48 hầu như chẳng hề nhảy gì cả!”

Và bây giờ là những lời chỉ trích gay gắt từ Fan Nhật Bản:

“Khỏi cần phải so sánh. Trình độ của AKB48 quá thấp.”

“Chúng ta lại thua một lần nữa. Không có cách nào để đánh bại Hàn Quốc.”

“Thông thường, người ta biết đến AKB48 như một bãi rác.”

“Một số người chỉ thích bảo vệ vũ đạo không ra gì và những giọng ca khủng khiếp của AKB48. Điều đó làm cho tôi cảm thấy kinh tởm!”

Tuy nhiên, AKB48 chấp nhận sự thua sút này và cho thấy có thể bắt kịp đối thủ Hàn Quốc trong bài hát tiếp theo “Pick Me”.

Nguồn youtube

Mặc dù nhận khá nhiều gạch đá từ cư dân mạng nhưng sự yêu thích của Fan dành cho AKB48 vẫn không suy giảm và số lượng người thay đổi suy nghĩ “Đừng mua đĩa của AKB48!” vẫn không hề tăng.

Như vậy, nguyên nhân từ đâu lại có sự khác biệt như thế?

Chúng ta đều biết J-pop thường hướng đến đối tượng trong nước nên những người hâm mộ nước ngoài khá ít. Nếu so sánh với K-pop – nền âm nhạc luôn hướng ra thế giới, thì thật là một phép tính khập khiễng.

Nếu có cái nhìn toàn diện hơn, thì theo tôi, việc AKB48 nhận nhiều chỉ trích của cư dân mạng phải chăng là điều không đáng có.

Akkun

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: