Những thiết kế lỗi khiến bạn suy nghĩ lại về Nhật Bản – xứ sở của sự tiện lợi

Không thể phủ nhận một điều rằng Nhật Bản là quốc gia rất hiện đại, văn minh. Đó là mô hình công nghiệp kiểu mẫu được thiết kế thông minh trên một diện tích giới hạn. Từ các phương tiện công cộng, đến công trình xây dựng, đi sâu vào nội thất bên trong các căn nhà, tất cả đều rất “đủ”, có nghĩa là không thừa không thiếu, hiện đại nhưng vẫn đơn giản. Đó là chưa kể đến sự sáng tạo vô bờ bến của người Nhật nhằm biến cuộc sống của họ thành “siêu tiện dụng”.

Thế nhưng, cũng có khi người Nhật tự bắt gặp những thiết kế không hiểu tại sao lại có thể tồn tại trên nước họ.

Trên Twitter, Instagram hay các mạng xã hội của Nhật, nếu bạn Search theo hashtag #バッドデザイン (Bad Design), bạn sẽ có hẳn một bộ sưu tập những thiết kế lỗi rất thú vị. Ai bảo cứ là hàng Nhật thì không lỗi?

Nguồn @d_v_osorezan

Cứ thử mở vòi xem, bạn sẽ phải mất khoảng 2 phút để lò mò xem phải xoay cái nào cho đúng ! Chưa kể táy máy còn dễ trở thành kẻ phá hoại.

Nguồn @dandytanaka

Bí ẩn mang tên cái nút bấm thang máy ở đâu? Không phải lẽ ra nó ở bên tay phải sao? Thế quái nào chỗ đó lại biến thành cái nút thoát hiểm. Còn cái nút bấm ở bên trái chỉ thấy có dấu mũi tiên lên, mất tiêu dấu mũi tên xuống ! Ai đã thiết kế ra cái thang máy “troll” đậm thế này?

Nguồn @aotokuro_blue

“Khi nhắc đến Bad Design, tôi nghĩ ngay đến máy pha cà phê ở Seven Eleven. Đầu tiên, thiết kế này rất khó hiểu với người già, ngoài ra còn khiến người nước ngoài dễ nhầm lẫn khi L lại là bên phải trong khi R là bên trái.”

Dù cho đã có cái mới rồi vậy mà những điểm này vẫn không thay đổi gì cả.

Nguồn @lico_nekoUK

Đây là trạm dừng xe buýt mới ở Kyoto. Thiết kế kính trông có vẻ thời trang đấy nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả khi người đi đường cứ vô ý tông vào nó. Thậm chí còn khá nguy hiểm nữa chứ !

May mắn thay, có lẽ những nhà thiết kế “thiên tài” đã chấp nhận lỗi lầm của mình bằng cách dán rất nhiều bảng chú ý lên trên.

Nguồn @TakuyaKawai

Tại sao hàng ghế lại có mấy cái lỗ đó? Đến mức người ta phải dán thông báo nhắc nhở đừng cho tay vào lỗ. Có lẽ đã có nhiều đứa trẻ mất ngón tay vì chơi dại rồi.

Không chỉ phàn nàn về sản phẩm của nhà mình, người Nhật cũng “chịu khó” phàn nàn thiết kế từ quốc gia khác, cứ đã bất tiện phải có phàn nàn mới được.

Người Nhật rất thích sử dụng các sản phẩm từ Apple vì hãng này đáp ứng được nhu cầu về sự tiện dụng cho họ. Thế nhưng, cục sạc pin của hãng này cũng từng được người Nhật cho lên sóng.

Nguồn http://mada3d.doorblog.jp

Cục sạc cho Iphone 5s quá to, vì vậy nếu muốn sạc cái khác vào ổ điện chỉ được một nửa mà thôi.

Cách giải quyết là đây

Nguồn http://mada3d.doorblog.jp

Tuy là vậy, cục sạc không cần thiết phải to như vậy. Bất tiện tóm lại vẫn là bất tiện.

Chính vì hướng tới cuộc sống tiện lợi, họ luôn lên tiếng vì những vô lý xung quanh. Đôi khi chúng ta thấy người Nhật hơi khó tính, nhưng cũng nhờ khó tính như vậy mà cuộc sống của họ càng ngày càng đi lên. Học cách thích nghi cũng ổn thôi, nhưng biết cách thay đổi mới thực sự là cách giải quyết.

Vì vậy đừng tự hài lòng với những gì diễn ra xung quanh mà hãy biết cách thay đổi chúng đi nhé !

Sachiko

Nhật Bản sửa xong 1 hố tử thần khổng lồ trong vỏn vẹn 2 ngày, xin lỗi người dân vì đã gây ra bất tiện

Sự tiện lợi không ngờ của phương tiện cổ thời Taishou chỉ còn sót lại ở 12 tỉnh thành

Thanh niên cứng phá hoại mọi nơi nhưng chỉ chừa cửa hàng tiện lợi, lý do vì sao?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: