Những “gương mặt quá quen” đang được điện ảnh Nhật Bản khai thác đến kiệt quệ

Những năm vừa qua, nền điện ảnh Nhật Bản bùng nổ với trào lưu Live Action (Làm lại các tác phẩm Anime với phiên bản người đóng). Những Live Action nổi bật phải kể đến Gintama, Fullmetal Alchemist, Tokyo Ghoul,…

Ảnh http://phim.hotakky.com

Cảm giác chờ đợi ai sẽ là người đảm nhận vai diễn cho nhân vật Anime mà mình yêu thích rất sung sướng và hồi hộp, thế nhưng ngay lập tức bạn sẽ bị “hụt hẫng” khi nhận lại một cái tên …quá quen đến nhàm chán.

Dưới đây là danh sách 7 diễn viên nữ đã được các hãng phim sử dụng đi sử dụng lại trong các bộ Live Action, đến mức khán giả cảm thấy ngán ngẩm khi được nhắc tên.

Đồng hạng 3 là ba nữ diễn viên Suzu Hirose, Juri Ueno, Erika Toda – Mỗi người đóng 7 phim

Ảnh Tokyo Girls Update

Với Suzu Hirose, các bộ phim mà cô nàng đã tham gia là Bá vương học đường (Crows Explode),  Nhật ký miền biển (Umimachi Diary), 3 phần của Chihayafuru , Tháng 4 là lời nói dối của em (Shigatsu wa Kimi no Uso), and My Teacher (Sensei!、、、Suki ni Natte mo Iidesuka?)

Hầu như mỗi ngày bật TV lên bạn đều có thể nhìn thấy cô ấy. Tuy nhiên, may mắn thay, diễn xuất của Suzu Hirose được đánh giá khá cao, do đó dù đảm nhận khá nhiều vai diễn, cô vẫn thành công trong việc đem lại phản hồi tốt cho các hãng phim.

Ảnh Kênh14

Ueno Juri góp mặt trong các bộ phim Warau Michael, Naoko, Gu-Gu Datte Neko de Aru, Kodomo no Kodomo, 2 serie phim Nodame Cantabile , và Aozora Yell.

Sự thành công của cô luôn gắn liền với vai diễn cô gái ngốc nghếch hậu đậu trong Nodame Cantabile, Megumi Noda. Khán giả nhận xét rằng nét mặt và phong cách diễn xuất của Ueno Juri khá buồn cười nhưng không gượng, tạo được sự thoải mái cho người xem.

 

Ảnh heroscoop.blogspot.com

Erika Toda nổi lên từ các bộ phim như 4 phần của Death Note Series, LIAR GAME The Final Stage, Prophecy (Yokokuhan), và Blade of the Immortal (Mugen no Junin)

Hạng 2 gồm các nữ diễn viên Emi Takei, Masami Nagasawa, Erina Mano với mỗi người 8 phim

Ảnh fanshive.com

Emi Takei góp mặt trong các phim Sakura no Sono, Ai to Makoto, 3 phần Ruroni Kenshin , Kyou Koi wo Hajimemasu, Clover, và Terra Formars.

Thật bất ngờ khi biết được rằng cả 9 bộ phim cô tham dự có 8 phim dựa trên Manga và bộ cuối là phim đề tài Yo-kai. Năm nay, cô lại gây bất ngờ cho khán giả khi thông báo kết hôn với Takahiro từ EXILE và đang mang thai đứa con đầu lòng.

Ảnh brandinginasia.com

Các phim nổi bật của Masami Nagasawa như Touch, ROUGH, Gaku, Moteki, Kiyoku Yawaku, Umimachi Diary, I am a Hero, và Gintama.

Từ khi ra mắt công chúng vào năm 2000, nữ diễn viên đã đóng trên 30 bộ phim. Trong phim Moteki, cô vào vai một nữ anh hùng, thử thách bản thân với những shot quay nóng bỏng. Bộ phim đã giúp đưa cô lên một tầm cao mới.

Ảnh baomoi

Erina Mano tham gia các phim sau : Minnna Espar Dayo!, Orange, Yamikin Ushijima Kun The Final, Kimi to 100 Kaime no Koi, Fukumenkei Noise, và Sakamichi no Apollon.

Là một trong những thành viên sáng lập của Hello! Project, Erina được giao cho vai diễn quan trọng trong Nigereba Haji Daga Yaku ni Tatsu, bộ phim “khủng” nhất năm qua với sự góp mặt của nữ diễn viên nổi tiếng Aragaki Yui. Trong phim, cô thủ vai người mẹ trẻ, đồng thời là bạn thân của nữ chính. Từ sự thành công của phim, Erina liên tiếp nhận được các lời mời đóng phim khác, tiếng tăm cũng từ đó mà đi lên.

Và xếp hạng nhất với 11 bộ phim là…Tao Tsuchiya

Nguồn crunchyroll.com

Các bộ phim của cô bao gồm Tsurikichi Sanpei, Suzuki Sensei, ARCANA, 2 phần của Ruroni Kenshin,  Orange, Aozora Yell, P and JK, Ani ni Aisaresugite Komattemasu, Tonari no Kaibutsu Kun và Kasane

Ảnh Tokyo Girls Update

Là một người rất tích cực và giàu năng lượng trong ngành giải trí. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, cô nàng vẫn tiếp tục học cấp 3, làm kinh doanh, và tham gia trận đấu quốc gia cho câu lạc bộ nhảy của trường. Sau khi tốt nghiệp, cô nàng nộp đơn vào Trường Đại học giáo dục Thể chất phụ nữ Nhật Bản, chuyên ngành nhảy. Là một nghệ sĩ đa năng, dự đoán tương lại của Tao Tsuchiya sẽ sáng chói trong tương lai gần.

Đi kèm với cơn sốt Live Action, tên tuổi các nữ diễn viên này sẽ được nhớ mặt điểm tên. Thế nhưng việc sử dụng nguồn diễn viên này quá nhiều có thể khiến khán giả cảm thấy chán trong tương lai, cho dù diễn xuất của các cô gái rất thú vị và gây nhiều bất ngờ. Có lẽ Nhật Bản cũng nên tìm kiếm thêm các tài năng trẻ cho ngành giải trí nước nhà nếu không muốn bị cho là già cỗi và nhàm chán.

Tham khảo http://d.hatena.ne.jp/type-r/20170924

Sachiko

Há hốc trước dàn diễn viên Nhật diện đồng phục học sinh đẹp chất ngất bất chấp tuổi tác

Top 10 nữ diễn viên quyền lực nhất Showbiz Nhật Bản

Từ công nhân, cô gái trẻ trở thành diễn viên triển vọng của Nhật Bản vì quá đẹp

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: