Một chiếc xe, hai người lái – Phát minh “kỳ cục” nhất ngành công nghiệp xe hơi

Máy bay được trang bị đa động cơ để chở được nhiều hành lý và di chuyển với tốc độ nhanh hơn. Xe điện cũng có động cơ gắn vào bánh để cải thiện hiệu suất. Thế nhưng xe hơi chỉ có một động cơ. Những chiếc xe tải lớn và xe buýt cũng chỉ có một động cơ. Vậy nếu gắn thêm động cơ vào xe hơi thì sẽ như thế nào? Ý tưởng này đã được một nhóm người Nhật hiện thực hoá…

Chiếc xe này sẽ chạy với tốc độ bao nhiêu?

Tạm thời chưa bàn đến tốc độ, nhưng e rằng đây là chiếc xe có ngoại hình kỳ cục nhất từng được làm ra. 

Ảnh https://option.tokyo/2021/02/11/93287/

Đúng là chiếc xe này có 2 động cơ. Nhưng tôi không ngờ nó sẽ trông như thế này! 

Họ đã cải tiến một chiếc xe thật thay vì sử dụng mô hình bằng nhựa…Có lẽ cũng nên dành cho những người này một lời khen. Cái khóa to đùng ở giữa xe trông cũng dễ thương chứ nhỉ !!!

Nếu bạn chịu khó tìm hiểu kỹ một chút, chiếc xe này cũng khá thú vị đấy, hãy theo dõi bài viết đến cuối nhé.

Chiếc xe này là sản phẩm của sinh viên đại học Toyota Jidosha. Trong mỗi nắp ca-pô của chiếc xe có một động cơ.

Cùng một chiếc xe nhưng có 2 động cơ khác nhau, phân chia thành bên màu đỏ và bên màu xanh. Đầu tiên là bên màu đỏ. 

Phía bên này được thiết kế trông như buồng lái của một chiếc xe đua. Bên cạnh đó cũng không lắp thêm ghế dành cho hành khách để người lái có thể tập trung toàn diện vào việc lái xe. 

Nhưng những người chú tâm vào việc lái xe chắc sẽ không chọn kiểu xe này, mà làm sao tập trung lái được khi biết rằng ở bên kia chiếc xe cũng có một người…đang lái chiếc xe của mình??? (Sẽ giải thích thêm ở phần sau nhé).

Hãy cùng nhìn sang phía đầu xe màu xanh.

Phía bên này được thiết kế phù hợp cho việc lái xe quanh thành phố. Bên cạnh đó cũng có ghế hành khách để bạn có thể mời thêm một người nữa tới, vừa lái xe vừa trò chuyện. Màu sắc cũng rất bắt mắt. 

Bạn có thể chọn chỗ ngồi lái tùy theo tâm trạng của mình. 

Về cái khoá kéo to đùng ở giữa xe, tất nhiên nó không dùng để nối hai phần của xe lại rồi.

Nhưng thiết kế này nhấn mạnh chủ đề hai phần đối lập rất tài tình và đẹp mắt.

Vâng, hai người có thể ngồi lái xe cùng lúc ở cả hai bên.

Chiếc xe có thể chạy như bình thường nếu một người để cần số ở neutral gear (Trạng thái tự do) hoặc back gear (để số lùi), nhưng cả hai phía đều có vô lăng nên sẽ khó chạy nếu hai người không có cùng nhịp điệu. Nếu phối hợp nhịp nhàng, bạn có thể cua nhỏ hoặc làm những trick như trượt ngang. 

Tất nhiên bạn không thể lái chiếc xe này trên xa lộ nhưng nếu chỉ xét về ý tưởng, đây là một thiết kế rất thú vị. Chiếc xe này khác xa với hình ảnh chiếc xe 2 động cơ mà tôi tưởng tượng. 

Những chàng trai này chắc chắn sẽ thay đổi tương lai của Toyota và toàn bộ xã hội ô tô trên toàn thế giới!

Kengo Abe
Xem thêm: