Người Nhật đi vệ sinh nhiều gấp 4 lần người khác?

Người Nhật đi vệ sinh nhiều gấp 4 lần người khác?

 

 

**Lưu ý: Đừng đọc nội dung này khi đang ăn!

 

Có thể nội dung có đôi chút phản cảm, tuy nhiên tôi xin phép được chia sẻ câu chuyện lần này. Câu chuyện về lượng phân của người Nhật, thứ đã khiến người Mỹ phải kinh ngạc.

 

 

Thông thường chúng ta vẫn nghĩ:

“Phân vốn được hình thành từ những gì chúng ta ăn vào, sau đó được cơ thể thải ra sau quá trình tiêu hoá. Ăn bao nhiêu thì thải ra bấy nhiêu, dù là người nước nào thì cũng đâu khác nhau mấy.”

Nhưng thực tế có vẻ không phải vậy.

 

Sự thật thú vị này được phát hiện vào thời Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Khi đó, quân đội Nhật Bản lấy đảo Guadalcanal ở Nam Thái Bình Dương làm một trong những căn cứ của họ. Quân đội Mỹ thì muốn chiếm hòn đảo này nên đã cử gián điệp xâm nhập để điều tra số lượng binh lính Nhật.

 

Tuy nhiên, với người Mỹ thì rất khó phân biệt khuôn mặt người Nhật, nên không thể đếm được số lượng binh lính.

Lúc đó, gián điệp Mỹ đã nghĩ ra một cách chính là ước tính số người dựa trên lượng phân thải ra.

Có thể nói là… khó vậy mà cũng nghĩ ra được!

 

Gián điệp lén theo dõi lượng phân được vận chuyển ra khỏi nhà vệ sinh mỗi ngày.

Dựa trên lượng phân đó, họ tính toán rồi đưa ra kết luận rằng có tới 2.000 lính Nhật đang đóng quân.

Phía Mỹ khá sốc vì không ngờ trong một căn cứ nhỏ như vậy lại chứa đến 2.000 binh lính và đã hoãn cuộc tấn công ngay lập tức.

 

Nhưng khi thực tế được xác nhận, số lính Nhật ở đó chỉ bằng chưa đến 1/4 con số đó. Tức là ít hơn rất nhiều.

Và đúng vậy, lượng phân thải ra trung bình của một người Nhật lúc đó nhiều gấp 4 lần so với người Mỹ.

Nghe có vẻ lạ, vì thể hình người Mỹ to lớn hơn người Nhật rất nhiều, lẽ ra họ phải “thải ra” nhiều hơn mới đúng. Nhưng sự thật lại ngược lại.

 

Vậy tại sao người Nhật lại thải ra nhiều như vậy?

Không phải vì họ cố tình làm vậy để đánh lừa quân địch. Bởi dù có muốn thì đây vẫn là chuyện mà có cố cũng không được.

Câu trả lời nằm ở chế độ ăn uống của người Nhật thời đó.

 

Người Nhật ngày nay ăn uống rất đa dạng, nhưng thức ăn chủ yếu của người Nhật thời chiến chỉ có gạo và rau củ. Đây là những thực phẩm giàu chất xơ.

Chất xơ có tác dụng gom các chất thải trong ruột lại và đẩy ra ngoài dưới dạng phân. Vì vậy, phần lớn phân tích tụ trong bụng đều được thải ra hết.

Như vậy, nếu suy nghĩ ngược lại, không biết trong bụng người Mỹ lúc đó đã tích tụ bao nhiêu phân?

 

Phân còn lại trong ruột già sẽ bị hấp thụ nước, trở nên cứng lại.

Mặc dù thì cuối cùng cũng sẽ được thải ra, nhưng nếu nó ở trong bụng đủ lâu đến khi cứng lại và vón cục, quá trình phân hủy sẽ xảy ra từ bên trong cơ thể. Gây sinh ra khí gas, da dẻ thì trở nên xỉn màu, và không hề tốt cho sức khỏe.

 

 

Những bạn đang đọc câu chuyện này, nếu như bình thường chỉ ăn thịt và ghét ăn rau, các bạn vẫn đi vệ sinh đều đặn mỗi ngày với lượng phân hợp lý chứ ạ?

Hãy chú ý chế độ ăn uống, bổ xung nhiều rau xanh và trái cây để giữ cho mình một hệ tiêu hoá khoẻ mạnh nhé!

 

 

Tác giả: Abe Kengo

 

Xem thêm: