Ông già KFC đã biến hóa như thế nào khi “nhập cảnh” vào “mảnh đất sáng tạo” Nhật Bản

Người Nhật không chỉ đóng góp cho thế giới nhiều thương hiệu lớn, họ cũng nhập một số mô hình kinh doanh và thương hiệu khác vào nước mình. Tuy nhiên, người Nhật không “bê nguyên xi” mà sẽ biến tấu sáng tạo sao cho dù là thương hiệu mượn của nước ngoài, vẫn cộp mác Nhật Bản.

Ví dụ như KFC là một thương hiệu toàn cầu, với nhân vật điển hình là ông già có bộ râu trắng mà chúng ta hay gọi là ông già KFC. Đó thực ra là chân dung của Colonel Sanders, một doanh nhân người Mỹ – người sáng lập ra chuỗi nhà hàng KFC.

Ảnh YOMYOMF.com

Trong bộ suit màu trắng cùng nụ cười hiền lành thân thiện, người ta ít nhớ đến hình ảnh của Colonel với tư cách của một doanh nhân, mà là biểu tượng của sự thân thiên và hạnh phúc, đem lại cảm giác dễ chịu cho khách hàng. KFC tại Nhật Bản đã quảng bá thành công cho thương hiệu gà viên, đặc biệt phổ biến vào dịp Giáng sinh.

Tuy nhiên để phục vụ cho những khách hàng Nhật Bản khó tính và đặc biệt yêu thích sự mới mẻ, biểu tượng này không chỉ lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ là ổn.

Đôi khi còn phải “lột trần” lộ cơ 6 múi để đấu với đối thủ Ronal Mc Donald

Ảnh Dorkly

Ai mà ngờ ông già KFC mà cũng “hot” như vậy chứ.

Bất ngờ thay, trận chiến chỉ để che giấu chuyện tình đam mỹ bí mật của hai nhân vật mà thôi.

Ảnh Dorkly

 

Kể từ khi sang Nhật, ông cùng phải ăn vận sao cho giống người Nhật, thậm chí phải mặc đúng phong cách, đúng mùa, hợp thời nữa cơ.

Ảnh Pinterest

Mùa hè là phải mặc Yukata và ăn dưa hấu mới “chất” nha.

Ảnh http://www.eatnineghost.com/colonel-sanders-kfc-japan/

Còn đây chắc là cho lễ Halloween rồi !

Ảnh http://www.eatnineghost.com/colonel-sanders-kfc-japan/

Cosplay thành Lolita để thu hút fan nam. Không biết cụ có thành công không nhỉ?

Ảnh and JET

Cận cảnh cô nàng xinh đẹp tên Colonel Sanders đây rồi ! Đã có ai “gục” chưa?

Hình ảnh của ông già KFC không chỉ được dùng tại cửa hàng KFC mà còn được đưa vào Game.

Ảnh https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=34184541

Thế này có hơi kinh dị so với hình ảnh cửa hàng ăn nhanh nhỉ?

Ảnh Smosh

KFC và Bonsai – Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, Nhật Bản và phương Tây – Thật tinh tế !

Thậm chí còn được mời làm Cameo trong Anime cơ !

Ảnh Epicstream

Có vẻ như Colonel Sanders sau khi sang Nhật đã trở nên vui nhộn hơn nhỉ?

Bên cạnh những tác phẩm do các Fan hâm mộ của gà rán KFC tạo nên, một số còn là chiêu thức quảng cáo tinh vi của chuỗi cửa hàng KFC ở Nhật.

Bảo sao các bạn trẻ Nhật Bản lại chẳng thích thức ăn nhanh đến thế, không chỉ vì sự tiện lợi mà còn vì sự sáng tạo của các chiêu trò Marketing nữa !

M.E.O

Những điều cần tránh vào ba ngày đầu năm mới để nhận nhiều may mắn như người Nhật

Người phương Tây giật mình vì cách ăn mừng Giáng sinh không liên quan chuẩn Nhật

Muôn kiểu ghẹo gái Mc Donalds của các bad boy Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: