Chương trình dạy tiếng Anh “bá đạo” nhất Nhật Bản là đây chứ đâu…

Ai cũng biết người Nhật phát âm không tốt tiếng Anh cho lắm, nhưng nếu chỉ xét về cách dạy tiếng Anh thì có lẽ không đâu bá đạo như Nhật Bản.

Cụ thể, mời bạn theo dõi đoạn Clip sau

Video trên trích từ chương trình dạy tiếng Anh có tên One Point English, là một chuỗi những Clip dạy tiếng Anh rất phổ biến trên Internet. Nhân vật chính trong mỗi Clip là một Geisha (hay Oiran), mỗi tập cô ta sẽ dạy cho người xem 1 cụm từ tiếng Anh “hữu ích”.

Thực tế đây không phải là một chương trình dạy tiếng Anh nghiêm túc, mà xuất hiện như một phần trong chương trình tạp kỹ đêm muộn ở Nhật. Do đó nội dung chủ yếu là để gây cười.

Xem xong Clip, có ai thắc mắc Toshi là ai không?

Cô Geisha đã sử dụng cụm từ “Come on, Toshi !” trong phần ví dụ. Cụm từ được lặp lại khá nhiều lần trước khi Clip kết thúc.

Không ai thực sự biết Toshi là ai cả, đây chỉ là một cách để tạo trend bên Nhật mà thôi.

Công thức tạo xu hướng thường thấy trong các chương trình tạp kỹ Nhật Bản như sau

Câu nói vớ vẩn vô nghĩa + Nhắc đi nhắc lại nhiều lần = gây sốt

Tuy xuất hiện trong chương trình hài Nhật Bản, Clip nhận được sự quan tâm từ rất nhiều người nước ngoài. Thậm chí có người còn làm Clip mô phỏng lại

Nếu muốn xem thêm các Clip khác trong Series có thể xem ở Clip bên dưới. Lưu ý với những bạn “dị ứng” với biểu cảm sexy cùng một số cụm từ “nhạy cảm” của cô nàng, có thể dừng ở đây nhé

Khiếu hài hước của người Nhật thật không đùa được đâu!!!

Vậy mà sao họ mãi không giỏi được tiếng Anh nhỉ?

M.E.O

Vào năm 1873, Nhật Bản từng xem xét việc chuyển ngôn ngữ quốc gia sang tiếng Anh

3 điểm độc đáo ở tiếng Nhật mà tiếng Anh và tiếng Pháp đều không có

Các biển báo độc lạ bằng tiếng Anh của người Nhật

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: