Dân mạng thi nhau chia sẻ loạt ảnh “nắng cháy thịt” theo nghĩa đen mùa hè 2018

Sau thảm hoạ từ trận lũ tại miền tây nước Nhật, toàn dân xứ sở Mặt Trời mọc chính thức bước vào một mùa hè khắc nghiệt. Mùa hè dự báo là tàn khốc nhất trong những năm trở lại đây.

Không ngoài dự đoán, ngày 17/7 nhiệt độ cao nhất tại Gunma lên đến 39 độ. Những tỉnh thành khác cũng nằm ở khoảng từ 35 đến 38 độ. Ở Saitama ghi nhận trường hợp một phụ nữ tử vong vì sốc nhiệt. Tại một trường tiểu học ở Tokyo cũng cho biết, 5 học sinh đã được đưa đi cấp cứu khi đang đá bóng vào giữa trưa.

Nếu không có việc gì vào buổi trưa và xế chiều, hầu như chẳng ai có đủ dũng cảm rời khỏi phòng máy lạnh để “hứng trọn cái tát” đau rát của mặt trời vào những ngày này.

Và để hình dung rõ nhất cái nắng bỏng rát của mùa hè Nhật Bản, hãy cùng đến với những hình ảnh sau đây:

Chú ý: Nắng có thể làm biến dạng Fugure 

Phơi mặt ngoài nắng thế này thì “tan chảy” là phải, ơi đồ ăn giả !!! 

Cách chiên Ham không cần dầu nhanh nhất mọi thời đại

Chỉ là đêm qua làm công trình xong chưa kịp lấy vào, trưa ra đã thấy thế này rồi. Thế lực nào đã “bẻ cong” nó vậy?

Kính chắn ô tô là vị trí hấp thụ nhiệt khá tốt đấy. Thử tắt máy lạnh trong xe và quay lại sau vài giờ xem.

Ăn trứng Ốp la vào mùa hè ư? Tắt bếp đi, ra ngoài mà chiên đây này !!!

Cần lắm một hồ bơi, người lạ ơi!!

Những bạn người Việt đang sống và học tập tại Nhật nhớ chú ý trang bị mũ nón, nhất là nước uống khi ra đường vào những ngày này. Đừng chủ quan vì mình đến từ nước nhiệt đới nhé. Sốc nhiệt hoàn toàn có thể đánh gục bạn nhất là khi cơ thể vừa trải qua một mùa mát mẻ, dễ chịu trước đó.

Tận hưởng mùa hè thật sung và khoẻ mạnh các bạn nhé!

Tham khảo: Corobuzz 

Chee 

Khám phá 4 điểm ngắm pháo hoa mùa hè đẹp đến nao lòng ở Tokyo mà bạn nên đến…

Chùm ảnh: Thanh niên “quẩy”hết cỡ trong lễ hội Yawatan Machi sẽ khiến bạn thay đổi quan niệm “Nhật Bản đã già”

Độc lạ với trải nghiệm “Đá bào bốc cháy”- Món ăn mùa hè HOT nhất Nhật Bản 2018

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: