Bằng chứng cho thấy nắng nóng tại Nhật có thể khiến tất cả tan chảy…

Nhật Bản luôn tự hào với thiên nhiên 4 mùa luân chuyển. Tuy nhiên, mùa hè năm nay là quãng thời gian khó khăn đối với cả nước khi đối mặt với đủ các loại thiên tai. Từ nắng gắt đến bão bùng, mưa to gió lớn, lũ lụt, động đất…

Nhắc đến nắng nóng hiện nay, có lẽ nhiều bạn khó hình dung ra được sức nóng 40 độ ghê gớm đến mức nào.
Vậy thì đây là bằng chứng giúp bạn dễ dàng hình dung nhất.

Ảnh: http://netgeek.biz/archives/124073

Đây là tủ thức ăn giả trưng bày trước một nhà hàng. Tất cả đều được chế tạo giống với đồ thật để tạo cảm giác sinh động nhất cho thực khách.

Tuy ban ngày, nhờ mái che mà mặt tiền cửa hàng không trực tiếp, tiếp xúc với ánh nắng, tuy nhiên cửa kiếng tủ trưng bày thì lại hấp thụ ánh sáng và toả nhiệt vào bên trong. Vào giữa trưa, bên trong lồng kính có thể nóng đến 60 độ. Nhiệt độ đủ khiến lớp nhựa từ từ tan chảy.

Ảnh: http://netgeek.biz/archives/124073

Được biết, hiện tượng này chưa từng xảy ra kể từ mùa hè 10 năm trước.

Và thế là nhà hàng đã tìm cách “xoay chuyển” tình thế bằng cách lật ngược ly lại để lớp nhựa đang chảy quay về nơi ban đầu. Tuy nhiên hình thù thì chưa thể quay trở lại hoàn toàn.

Ảnh: http://netgeek.biz/archives/124073

Ý tưởng không tồi chút nào. Ngược lại còn thấy chân thực hơn đấy chứ.

Dự báo nắng nóng vẫn còn kéo dài trong những ngày tới, vì vậy các bạn sống ở Nhật hết sức lưu ý các biện pháp ngừa sốc nhiệt nhé.

Kengo Abe 

Nhật Bản nóng tới nỗi làm chảy đôi chân của nhân vật Anime

Sức “nóng” kinh hoàng của Nhật Bản

Thời đại thân thiện với môi trường, hãy từ bỏ điều hòa, thực hiện cách tránh nóng truyền thống nhưng cực kỳ hiệu quả của người Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: