Bạn có bị mê hoặc bởi ánh sáng lung linh từ những chiếc lồng đèn giấy Nhật Bản?

Nếu bạn đi bộ dọc theo những con đường ở Kyoto vào buổi tối, bạn sẽ thấy rất nhiều lồng đèn giấy được treo trước Izaka-ya (quán rượu kiểu Nhật) hoặc các cửa hàng Ramen. Ngoài ra trong các lễ hội, bạn cũng thấy những dàn đèn lồng được treo thành hàng. Những chiếc đèn lồng giấy truyền thống này được gọi là Chouchin (提灯)

Ảnh https://www.gentosha.jp/article/10885/

Ngày xưa, Chouchin là chiếc đèn cầm tay để soi bước chân đi trong đêm tối. Hiện tại Chouchin không còn được dùng với chức năng như trước.

Lịch sử của Chouchin.

Nhìn vào lịch sử của chiếc đèn lồng giấy kiểu Nhật có thể thấy được sự thay đổi trong cuộc sống của người Nhật. Chouchin được xem như xuất hiện lần đầu dưới thời Muromachi (1336-1573). Khi đó đèn lồng giấy có xuất xứ từ Trung Quốc, ngoại hình giống cái giỏ và được làm từ tre, khác rất nhiều so với Chouchin ngày nay, đã được biến đổi rất nhiều để có nét riêng của Nhật qua nhiều năm.

Ảnh http://shiningbread.blog.fc2.com/blog-entry-22.html

Sau nhiều thập kỷ, những chiếc đèn lồng gấp dựa trên thiết kế từ Trung Quốc được tạo ra, và dùng trong đám tang. Những chiềc đèn lồng mới này cũng được người lính sử dụng trong chiến tranh, và ngày càng phổ biến hơn vào thời Edo (1603 – 1868).

Theo sự phát triển này, không chỉ những người có địa vị cao trong xã hội, mà cả người dân cũng có thể dùng đèn lồng giấy trong cuộc sống hằng ngày. Bên cạnh đó ngày càng nhiều người phải ra ngoài vào ban đêm trên khắp nước Nhật do sự phát triển của thương mại. Những chiếc đèn này đã dẫn lối và có phong cách gắn liền với các thương nhân thời bấy giờ.

Cách làm Chouchin

Ảnh https://www.pinterest.com/pin/432556739187409112/

Khung đèn được làm từ tre với hình dạng cơ bản, đòi hỏi nghệ nhân tay nghề cao mới có thể nắn tre một cách hoàn hảo. Sau đó người ta sẽ dán Washi (giấy kiểu Nhật) bên ngoài khung. Sau khi sấy xong, khung tre ban đầu được dỡ bỏ. Chouchin kiểu cũ cho nến vào giữa đèn để thắp sáng, do có lớp Washi bọc ngoài mà nến lâu tắt hơn. Tuy vậy ngày nay đèn điện được dùng phổ biến hơn.

Chouchin ngày nay được dùng như thế nào?

Ngày nay, Chouchin vẫn được sử dụng trong rất nhiều trường hợp. Các gia đình truyền thống treo đèn trước nhà vào lễ Obon, hoặc những ngày lễ đặc biệt trong những tuần đầu tiên của tháng 8. Người ta tin rằng những chiếc đèn sẽ soi đường cho tổ tiên và những người thân đã khuất tìm được đường về nhà.

Ảnh https://www.pinterest.co.uk/pin/850406342120417587/

Tuy nhiên công dụng phổ biến nhất của Chouchin vẫn là trang trí cho nhà hàng, hoặc được dùng tại các lễ hội. Ánh sáng huyền bí của đèn lồng giấy thu hút nhiều người hơn, bên cạnh đó dàn đèn được treo thành hàng trên đầu gợi không khí tươi vui rạo rực của các lễ hội.

Có thể thấy Chouchin được yêu thích bởi hầu hết mọi thế hệ, vẻ đẹp này không bao giờ là lỗi thời.
Thông tin thú vị: Chiếc đèn lồng nổi tiếng nhất ở Nhật là Igarashi được treo trước cổng Đền Sensoji ở Tokyo. Nó nặng 700kg, và được làm từ tre cao cấp Kyoto.
Bạn có bị thu hút bởi những ánh đèn lồng truyền thống của Nhật không?
Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: