“Sự tiến hoá” trong các tác phẩm của Hayao Miyazaki thứ hai – Makoto Shinkai

Makoto Shinkai là cái tên đằng sau thành công của Anime nổi tiếng Kimi no na wa, được mệnh danh là Hayao Miyazaki thứ 2. Makoto Shinkai, tên khai sinh là Makoto Niitsu sinh ngày 9/2/1973 tại Nagano Nhật Bản. Bên cạnh đạo diễn sản xuất phim hoạt hình, ông còn là một nhà văn, editor, diễn viên lồng tiếng, hoạ sĩ Manga, cựu thiết kế đồ hoạ,… một người rất đa tài.

Makoto Shinkai là dân bản địa Nagano, học văn học Nhật Bản tại đại học Chuo, thành viên câu lạc bộ văn học trẻ và đảm nhiệm vai trò vẽ tranh minh hoạ cho sách vào những năm tháng đó.

Sau đây hãy cùng theo dõi quá trình phát triển trong các tác phẩm của Makoto Shinkai theo trục thời gian.

Ảnh https://medium.com/@yeblod/makoto-shinkai-learning-to-be-human-d30b25239ac6

Tác phẩm đầu tiên của ông là Kanojo to kanojo no neko – Nàng và con mèo của nàng vào năm 1999, ban đầu là một bộ phim trắng đen ngắn dài 5 phút. Sau đó đã được làm lại.

Năm 2002 – Tác phẩm Hoshi no koe – Tiếng gọi từ vì sao xa.

Năm 2003 – Tác phẩm Egao – Nụ cười

Chống chỉ định những bạn dễ tan chảy vì những thứ dễ thương.

Năm 2004 – Tác phẩm Kumo no Mukō, Yakusoku no Basho? – Bên kia mây trời, là nơi hẹn ước

Đây là phim đầu tiên của Shinkai Makoto có nguyên một đội ngũ sản xuất. Bằng chứng là chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt hơn và chiều dài phim tăng lên đáng kể.

Năm 2007 – Tác phẩm Byōsoku Go Senchimētoru – 5cm/s

Bên cạnh Kimi no na wa, nếu phải kể tên 1 tác phẩm của Shinkai, chắc chắn phải nhắc đến 5cm/s.

Cũng trong năm đó, phim ngắn Neko no shuukai (Mèo tập hợp) được phát sóng trong chương trình Ani*Kuri 15, quy tụ 15 nhà sản xuất phim hoạt hình Nhật Bản. Điểm thú vị là chú mèo trong phim ngắn này cũng tên là Chobi, giống với chú mèo trong tác phẩm đầu tiên của Shinkai.

Ảnh https://wall.alphacoders.com/by_sub_category.php?id=179575&name=Ani-Kuri+15+Wallpapers

Năm 2011 – Tác phẩm Hoshi wo Ou Kodomo – Những đứa trẻ đuổi theo tinh tú.

Năm 2013 – Tác phẩm Dareka no Manazashi – Ánh nhìn của ai đó

Năm 2013 – Kotonoha no Niwa – Khu vườn ngôn từ

Năm 2016 – Kimi no na wa – Your name

Năm 2019 – Tenki no ko – Đứa con của thời tiết

Bạn đã xem bao nhiêu phim của Makoto Shinkai rồi? Một Fact thú vị về Shinkai, Anime ông yêu thích là Toà lâu đài trên không của Hayao Miyazaki.

Những tác phẩm của Shinkai không phải cái nào cũng là kiệt tác và được đón nhận nhiệt tình, nhưng chúng ta có thể thấy được từng bước trưởng thành trong con đường nghệ thuật đầy kiên trì của tài năng này.

Truyền thông Nhật Bản ưu ái gọi Makoto Shinkai là Hayao Miyazaki thứ 2, thế nhưng với biệt danh này, Shinkai chia sẻ: “Tôi chẳng là gì nếu so với ông ấy”,

Được so sánh với một huyền thoại tất nhiên rất vinh dự, nhưng quả nhiên cái tên Makoto Shinkai đã tạo nên những ấn tượng riêng trong lòng người hâm mộ với cá tính sáng tác độc đáo của mình, không cần thiết phải so sánh với bất kỳ ai.

Còn gì tuyệt vời bằng dùng thời gian rảnh để đắm chìm trong thế giới của Makoto Shinkai? Bạn đã có List phim cần xem vào cuối tuần này rồi đấy !

Sacchan

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: