Chỉ là món cơm bình thường thôi – nhưng để ăn thì thật khó quá

Bạn đã bao giờ nhìn một món ăn trông rất ngon nhưng lại không nỡ ăn không?

Ví dụ như món cơm trứng sống này?

Ảnh https://fundo.jp/319505

Tamagokake gohan dịch ra là “cơm chan trứng sống” là món ăn có từ xa xưa ở Nhật Bản. Đây cũng là một món ăn hằng ngày được người Nhật ưa chuộng.

 

Thế nhưng với món Tamagokake gohan do tác giả là một người dùng Twitter Arisa (@ Ar15A3bunbun) tạo ra, bạn có nỡ chạm đũa vào không? Chữ ”Tama” ở trên lòng đỏ trứng được làm bằng rong biển vô cùng độc đáo, có nghĩa là viên ngọc. Đây là cái tên phổ biến đặt cho mèo.

 

Tuy nhiên, có lẽ vì biểu cảm khuôn mặt của chú mèo cũng như hình dáng tổng thể quá dễ thương, đáng yêu, khi nghĩ đến việc ăn nó thì không nỡ chút nào…

Arisa cũng chia sẻ cách làm món ”cơm chan trứng sống ”. Đầu tiên, nặn cơm thành hình chú mèo, làm lõm phần bụng rồi đập trứng vào là xong, chẳng có gì khó cả. Hương vị thì giống như món cơm chan trứng thông thường thôi.

Có rất nhiều bình luận tích cực về món ăn này.

”Tôi muốn bắt chước nhưng cảm giác sẽ thất bại”

” Dễ thương quá, nếu bạn nghiền nát trứng, đó sẽ là một thảm kịch.”

” Tôi không quen ăn những món như thế này, vì vậy tôi thấy đáng yêu thế này mà ăn thì lãng phí quá”.

“Chắn chắn đó sẽ là một thảm kịch nếu bạn làm vỡ lòng đỏ trứng, tôi cảm thấy nếu cứ thế mà chiên món cơm này lên, nó sẽ trở thành một con mèo vàng???”

Khi rưới nước tương lên sẽ thành thế này….

Ôi lem luốc con mèo rồi !!!

Đối với những tín đồ yêu mèo thì món cơm chan trứng sống này bạn có thể muốn làm, nhưng để ăn thì thật khó khăn quá !

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: