“Lưỡi gươm diệt quỷ” phần mới phá vỡ kỷ lục phòng vé quốc gia

Bộ phim hoặt hình “Kimetsu no Yaiba” tên tiếng Việt ”Lưỡi gươm diệt quỷ” đã phá kỷ lục phòng vé tại Nhật Bản.

Ảnh https://kakuchopurei.com/

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba đã xuất sắc “phá đảo” phòng vé cuối tuần trước, với số người xem kỷ lục, nhân đôi doanh thu, giúp phim đạt được doanh thu lúc khởi chiếu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Nhật Bản. Tuy nhiên, không chỉ dừng chân trong nước, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba còn là bộ phim có doanh thu cao nhất trên thế giới, mang lại cho Nhật Bản vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng phòng vé toàn cầu – một vị trí mà đất nước này hiếm khi đạt được.

Bộ phim dựa trên Manga nổi tiếng đã bắt đầu được công chiếu toàn quốc vào thứ 6 tuần trước, công ty phát hành cho biết từ thứ 6 tuần trước tới Chủ nhật đã có 3,4 triệu người tới rạp để xem phim, mang lại doanh thu kỷ lục trong 3 ngày là 40 triệu đô la. Câu chuyện lấy bối cảnh ở Nhật Bản khoảng một thế kỷ trước và kể về một cậu bé chiến đấu với yêu quái.

Bộ phim này cũng là phần tiếp nối của phim Anime truyền hình được chiếu vào năm ngoái ”Lưỡi gươm diệt quỷ” đã thu hút người hâm mộ thuộc mọi thế hệ, bao gồm cả người phát ngôn viên hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Kato Katsunobu cho biết ông đã xem đoạn phim truyền hình được chiếu lại trên TV hôm trước, và biết rằng bộ phim vô cùng nổi tiếng với các thế hệ trẻ bây giờ.

Ông cũng nói thêm nhóm văn hoá phim ảnh, Anime và Manga là một phần của văn hoá Nhật Bản, đã trở nên nổi tiếng thế giới. Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ lĩnh vực nghệ thuật truyền thông của Nhật Bản bởi đây là lĩnh vực được yêu thích và phổ biến ở cả trong và ngoài nước.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: