Muôn vàn cách gọi tên kỳ lạ của loài hoa Bỉ Ngạn

Có lẽ nhiều bạn cũng đã quen thuộc với loài hoa có màu đỏ thẫm này thông qua Anime hoặc phim điện ảnh, truyền hình. Từ Series Anime nổi tiếng Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba đến Hell Girl hay Dororo đều có sự xuất hiện của loài hoa này.

Ảnh https://www.pinterest.jp/pin/659636676646086142/

Thông thường, hoa Bỉ Ngạn gắn liền với cái chết, và bạn có thể nhìn thấy nó ở nhiều nơi trên khắp nước Nhật.
Cái tên “彼岸花” (Higanbana) trong tiếng Nhật có nghĩa là “Hoa của tiết Thu phân”. Theo cái tên, loài hoa này nở vào mùa Thu, từ khoảng tháng 9 đến đầu tháng 10.  “お彼岸/O-higan” là ngày lễ quốc gia của Nhật Bản, đại diện cho tiết Thu phân.

Sự đa dạng trong tên gọi và ý nghĩa.

Loài hoa này có hơn 1000 cái tên, trong đó phổ biến nhất là Higanbana, Lily Nhện đỏ, Lycoris Radiata,…
Một cái tên cũng khá phổ biến là Kajibana(火事花)/Hoa lửa. Bởi lẽ cánh hoa trông như một tia lửa, do đó mà có cái tên này.

Tuy nhiên cũng có truyền thuyết rằng nếu bạn đem hoa về nhà, nhà sẽ bốc cháy.
Rất nhiều cái tên khác của loài hoa gắn liền với cái chết, độc dược, hay Phật giáo, có thể kể đến những cái tên sau.

Ảnh https://ameblo.jp/dragon-time/entry-12455027384.html

Manjujage 曼珠沙華 – Châu sa hoà

Shibito Bana 死人花 – Hoa của người chết

Yūrei Bana 幽霊花 – Hoa linh hồn

Shibire Bana シビレバナ – Hoa tê liệt

Oya Koroshi オヤコロシ – Hoa giết hại thân mẫu

Jigoku Bana 地獄花 – Hoa địa ngục

Lý do loài hoa này có nhiều cái tên đáng sợ như vậy có thể bởi màu sắc của chúng. Hoa có màu đỏ như máu, cũng như bạn thường thấy hoa ở những nơi đáng sợ (ví dụ nghĩa địa).

Người nông dân thường để trâu bò tránh xa khu nghĩa địa, vì hoa này mọc ở đó, trong nụ hoa có chứa độc alkaloid – lycorine, có thể gây nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, trầm cảm và thậm chí tử vong. Thế nhưng nụ hoa độc dược này lại được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Hoa, có thể điều trị nhiều bệnh bao gồm loét, sưng tấy, các vấn đề về dạ dày và gan, thấp khớp và động kinh. Nó cũng đã được chứng minh là có đặc tính chống ung thư.

Người làm nông cũng thường trồng hoa để xua đuổi chuột, côn trùng trên đồng ruộng.

Thế nhưng hoa Bỉ Ngạn còn có một cái tên khác thường mà không phải ai cũng biết là ハミズハナミ/Hamizu Hanamizu.

Nguyên nhân do hoa Bỉ Ngạn không có lá. Cái tên này bắt nguồn từ câu nói:

葉は花を見ず、花は葉を見ず – Lá không nhìn thấy hoa, hoa không nhìn thấy lá. Đây cũng là một đặc trưng của loài hoa này.

Có lẽ vì thế nên hoa này còn có một cái tên khác là “Quý cô khoả thân”.

Quả nhiên là một loài hoa kỳ lạ, vừa đáng sợ nhưng cũng rất thu hút.

Bạn đã từng thấy loài hoa này chưa?

 

 

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: