Những bức tranh thưởng hoa Anh Đào của người Nhật xưa qua các thời đại

Từ các bức tranh khắc gỗ truyền thống Ukiyo-e và những bức ảnh thời xưa hé lộ văn hoá ngắm hoa Anh Đào của người Nhật Bản trước đây.

Văn hoá ngắm hoa Anh Đào trong tranh khắc gỗ Ukiyo-e.

Vào thời kỳ Heian (từ năm 794 đến 1185) người Nhật đã tổ chức buổi tiệc ngắm hoa đầu tiên dưới tán cây Anh Đào, cũng với âm nhạc, thức ăn và đàm đạo thơ ca.

Khuôn viên Đền thờ và Chùa ở Nhật thường được sử dụng như vườn để trồng cây, cho đến nay có rất nhiều cây hoa Anh Đào thường được trồng xung quanh những nơi linh thiêng này.

Vì mỗi năm hoa chỉ nở 1 lần, nên văn hoá ngắm hoa (Ohanami) rất phổ biến ở Nhật. Vào mùa hoa nở, những khu vực có thể ngắm hoa lúc nào cũng nhộn nhịp người.

 

Dưới đây là tuyển tập những bức Ukiyo-e của Nhật Bản thể hiện văn hoá ngắm hoa Anh Đào.

Hãy cùng ngắm nhìn để tìm hiểu xem văn hoá thưởng hoa thời xưa có gì khác biệt với hiện nay? Các bức tranh trong bài từ năm 1835, nguồn từ trang Ukiyo-e.org,

Edo (Tokyo thời nay)

Tranh Ukiyo-e Koganei sakura goyuran zu được hoạ sĩ Toyohara Chikanobu vẽ vào năm 1886. Tranh chọn gam màu đỏ tươi, thể hiện hoạt động ngắm hoa Anh Đào và kết hợp biểu diễn ca nhạc của giới quý tộc ở Koganei, Edo.

 

Bức tranh này được vẽ vào năm 1857 bởi hoạ sĩ Utagawa Kunisato. Trong tranh miêu tả phụ nữ quý tộc thời Edo đang mải mê ngắm hoa Anh Đào tại vùng núi Asakusa.

Bức tranh Yoshiwara Nakanochou của hoạ sĩ Utagawa Hiroshige miêu tả ngày hội hoa Anh Đào nở tại Yoshiwara, một khu vui chơi giải trí tại Edo, hiện nay nằm gần khu phố Asakusa, Tokyo từ năm 1840 đến năm 1858.

Kyoto

 

Bức tranh Ukiyo-e có tên “Miyako meisho Genji awase: Kinkakuji sakura no yuran” được vẽ vào năm 1875 của hoạ sĩ Utagawa Yoshitora. Trong tranh là cảnh ngắm hoa Anh Đào ở Chùa Kinkakuji, Kyoto của giới quý tộc thời Meiji.


Xem thêm các bài viết liên quan

Hãy ở nhà, và ngắm hoa Anh Đào qua công nghệ VR nhé !

Đến Nhật ngắm hoa Đào, kết cục hoa rụng cây khô – Làm sao để chữa cháy?

Sự thật phía sau bức ảnh: chú Diệc ngắm hoa Anh Đào rơi


Hoa Anh Đào nở trong những bức ảnh xưa.

Sau thời kỳ Edo, đến thời kỳ hiện đại hoá Minh trị, vào đầu thế kỷ 20, nhiếp ảnh trở thành một trào lưu mới lạ và có sức lan toả mạnh, máy ảnh được bán với giá rẻ. Nhiều câu lạc bộ máy ảnh hay tạp chí bùng nổ trên khắp nước Nhật.

Hình ảnh ngắm hoa ở công viên Ueno, Tokyo đã được in làm bưu thiếp từ năm 1900-1906. Hiện tại ảnh được trưng bày ở Thư viện Công cộng New York.

 

Ảnh chụp hoa Anh Đào nở ở công viên Ueno., được in trên bưu thiếp từ năm 1915 đến 1930. Bưu thiếp này đang trưng bày tại Thư viện Quốc hội Hoa kỳ.

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: