Một “thế giới tâm linh tinh nghịch” qua tranh minh hoạ của hoạ sĩ Nhật Bản

Hoạ sĩ minh hoạ hasuimo có định hướng nghệ thuật rất độc đáo. Cô kết hợp giữa khái niệm Kawaii cùng với những hình ảnh tượng trưng trong Kito giáo, Phật giáo và Thần đạo. Bản thân nghệ sĩ từng cho biết “Tôi thích những thứ liên quan đến tôn giáo”. Trong các tranh minh hoạ của mình, hasuimo thể hiện hình ảnh nữ tu, thiên thần, những xác chết, hộp sọ, hình thập giá, vương miện, vòng nguyệt quế,… trong một hỗn hợp “độc nhất vô nhị”.

Các nhân vật nữ trong tranh của hasuimo thường đeo băng đầu hình tam giác, thường được dùng cho người đã khuất trong đám tang kiểu Phật giáo. Ngoài ra bạn cũng có thể bắt gặp chiếc băng đội đầu này trong Manga/Anime để thể hiện ai đó đã qua đời.\

Ảnh https://grapee.jp/en/98504

Chủ đề của bức tranh này là lễ Obon, lễ hội theo phong tục Phật giáo để thể hiện sự tôn kính với linh hồn tổ tiên.

Đây là bức tranh thể hiện rõ nhất khái niệm về “thế giới tâm linh tinh nghịch” của hasuimo. Hãy nhìn vào tay của cô gái trong tranh. Cô gái này có thể là Phật bà nghìn tay dưới dạng một nữ sinh thời hiện đại. Tuy bàn tay cô gái vẫn làm ký hiệu Phật giáo, nhưng cô lại đang cầm Smartphone và bộ điều khiển Game. Cô gái đội một chiếc vương miện mang đậm màu sắc Kito giáo cùng với những dải trang trí thường gặp trong Thần đạo.

Ảnh https://grapee.jp/en/98504

Ảnh https://grapee.jp/en/98504

 

Thế nhưng không phải tranh minh hoạ nào của hasuimo cũng “tinh nghịch” như vậy. Một số tranh có tông màu u ám hơn.

Ngoài các tranh tĩnh, hasuimo cũng thích tạo ảnh động.

Nếu bạn có hứng thú với phong cách độc đáo của nghệ sĩ này, hãy theo dõi cô trên Twitter Instagram, TumblrPixiv để thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật khác của cô.

Sacchan
Xem thêm: