Đạo diễn Anime chia sẻ về áp lực khi làm việc với Trung Quốc

Vừa qua, đạo diễn Shinji Takamatsu của tác phẩm Cute High Earth Defense Club LOVE! Và Robihachi đã đăng Tweet nói về ảnh hưởng của Trung Quốc đến lịch trình sản xuất Anime. Shinji chia sẻ rằng:

“Anime ngày nay phải mất một thời gian dài để sản xuất, bên cạnh đó rất khó để biết được khi nào bộ phim sẽ được hoàn thành. Trước đây, lúc phát sóng là lúc bận rộn nhất. Bây giờ, bên sản xuất buộc phải cung cấp trước tất cả các tập phim cho bên kiểm tra nội dung của Trung Quốc. Quá trình này diễn ra ít nhất 3 tháng trước khi phát sóng. Trong trường hợp bộ phim khó kiếm lợi nhuận trong nước thì đành phải bán ra nước ngoài

Hôm qua, chúng tôi đã có một cuộc họp về tác phẩm mà chúng tôi dự định sẽ phát sóng vào mùa thu năm sau và bàn công việc mùa xuân năm sau nữa, lịch trình này khá căng thẳng, không phải sao? (cười cay đắng).

Nếu phía bên kia thông báo rằng “Hãy gửi trước tất cả tập phim cho chúng tôi 3 tháng trước khi phát sóng” thì chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm đúng thời hạn đó, chúng tôi không có thẩm quyền trong kinh doanh.”

Ngành công nghiệp Anime thực sự luôn gặp rất nhiều chông gai nhỉ? Các bạn thấy thế nào? 

 

LINH
Xem thêm: