BTS hợp tác với Senchado Tokyo cho ra mắt hộp trà đẹp mắt trong triển lãm tại Nhật Bản

Hầu hết trà sản xuất tại Nhật Bản là trà xanh, lá trà được xử lý bằng phương pháp hấp để ngăn chặn sự oxy hoá sau đó được sấy khô.

Uống trà là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hoá tinh thần của người dân Nhật Bản.

Mới đây nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS kết hợp cùng thương hiệu Senchado Tokyo ra mắt bộ hộp trà với 3 hương vị được bán ở buổi triển lãm tại Yokohama, kéo dài đến ngày 20/8 năm 2021.

 

Vào ngày 16/6 vừa qua, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS đã phát hành album “BTS, THE BEST” bao gồm những bản hit được hát bằng tiếng Nhật. Để kỷ niệm album này, sự kiện triển lãm đang được tổ chức tại trung tâm Asobuilding, thành phố Yokohama, thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

 

Ảnh https://prtimes.jp/

Trong sự kiện, một món quà đặc biệt dành cho Army, cộng đồng fan của BTS, là sản phẩm trà Sencha kết hợp với thương hiệu trà Senchado Tokyo.

Phiên bản trà Sencha này có 3 hương vị, trà lài, sả chanh và trà ”Earl Grey”. Mỗi loại được đóng gói trong một chiếc hộp hình trụ với 3 màu sắc khác nhau để dễ phân biệt, trên mỗi hộp trà sẽ có logo mạ bạc của BTS.

Trà Lài Jasmine

 

 

Loại trà được sử dụng là trà “Kanaya Midori” có hương vị ngọt, thơm mùi sữa, pha trộn với hương hoa lài. Hộp trà được thiết kế bằng thiếc sang trọng, có màu Tím cổ điển.

Trà sả chanh Lemongrass

 

 

Sakai Midori là loại trà pha trộn với sả, chất diệp lục cao giúp trà khi pha sẽ có màu xanh đậm, hương vị đậm đà, hộp bên ngoài có màu vàng nhạt.

Trà Earl Grey

Sản phẩm cuối cùng là trà hỗn hợp Earl Grey, mang đậm vị trà kết hợp với vỏ cam, quýt tạo nên hương vị thanh mát, thích hợp uống vào những ngày Hè nóng bức.

 

Những loại trà này sẽ được bán tại triển lãm “BTS Japan Exhibition – The Best” từ ngày 29/7 năm 2021, với giá 1,890 yên.

Sản phẩm có thể hết hàng trước dự kiến.

 

Triển lãm “BTS Japan Exhibition – The Best”

Thời gian: 26/06/2021 (thứ 7) tới 20/8/2021 (thứ 6)
Địa điểm: tòa nhà Asobuilding, 2F ALE-BOX, 2-14-9 Takashima, quận Nishi, Thành phố Yokohama, Tokyo.
Giá vé vào cửa: 2,200 yên ”đã bao gồm thuế”, miễn phí cho trẻ em dưới 3 tuổi
AD
Xem thêm: