Điểm qua các trend chụp hình tạo dáng với máy Purikura của nữ sinh Nhật Bản trong thời Heisei

Purikura là một dạng buồng chụp ảnh hoặc những tấm ảnh 4×6 inch bạn nhận được sau khi chụp ở buồng ảnh này. Tên gọi purikura (プリクラ) trong tiếng Nhật là dạng rút gọn từ cụm từ purinto kurabu – thuật ngữ phỏng theo tiếng Anh là “print club” với cách phát âm của người Nhật.

Ảnh: pathee.com

Trải qua hơn hai thập kỷ, Purikura vẫn duy trì phong độ của mình, ngay cả trong thời đại Smartphone phát triển như hiện nay.

Theo xu hướng, Purikura cập nhật thêm rất nhiều các sticker, hiệu ứng mới. Thế nhưng, đến một mức độ nào đó, các xu hướng thường quay lại với chủ đề “hoài cổ”.

Các nữ sinh trung học Nhật Bản hiện tại đang khá ưa chuộng phong cách “Heisei Purikura” – hình ảnh trang trí với hiệu ứng và những vệt sáng ngoằn nghèo.

Chiếc Purikura đầu tiên được bán ra thị trường vào năm 1995. Tính đến nay, “Purikura” đã tồn tại được 26 năm, hãy cùng điểm qua một số trend được tạo ra cùng chiếc máy này vào thời Heisei (1989 – 2019).

1/ Trend chụp ảnh Purikura đầu thời Heisei

Chị Mariko Ohanabatake, 38 tuổi, chia sẻ về trải nghiệm chụp hình thời xưa của mình:”Thời đó Purikura vẫn còn rất mới mẻ, điều quan trọng là phải tìm được khung/viền ảnh thật đẹp.”

Tư thế được ưa chuộng: Giơ tay chữ V

Những ký tự phổ biến được trang trí trên ảnh: Tên, ngày chụp

Ảnh: Soranews24

2/ Trend chụp ảnh Purikura giữa thời Heisei

Nói về xu hướng chụp ảnh Purikura khi bước sang giữa thời kỳ Heisei, chị Momo Momomura kể lại: “Hiệu ứng làm trắng rất phổ biến tại các gian hàng Purikura. Xu hướng cực hot lúc đó là trang trí thêm hiệu ứng, đặc biệt là bảy sắc cầu vồng. Nhưng khi tôi bước sang trung học, mọi người lại cảm thấy việc sử dụng hiệu ứng hoặc phông nền làm sẵn rất chán. Một xu hướng thú vị hơn đó là sử dụng bút stylus để vẽ thêm lời nhắn hoặc doodles.”

Tư thế được ưa chuộng: Thè lưỡi, nhìn xuống trong khi chụp ảnh

Các cụm từ phổ biến: Zuttomo (mãi bên nhau bạn nhé), ageage (quẩy lên), hastupuri (tấm ảnh purikura đầu tiên chụp với nhau), SMILE,…

Ảnh: Soranews24

3/ Trend chụp ảnh Purikura cuối nửa thời Heisei

Chị Puniko Ninoude, 29 tuổi chia sẻ: “Chúng tôi thêm vào càng nhiều hiệu ứng và chữ càng tốt. Vẽ thêm trái tim lên má, dùng thêm những hiệu ứng trang sức để khiến mình trông dễ thương hơn.”

Tư thế được ưa chuộng: Làm hình chữ V sau đó tựa mặt lên, làm chữ V ngược và làm mặt ngớ ngẩn.

Các cụm từ phổ biến: hatupuri, ohatsu (lần đầu tiên), hisapuri (lâu lắm mới chụp purikura chung với nhau), since~ (Từ ngày~)

Ảnh: Soranews24

4/ Trend chụp ảnh Purikura cuối thời Heisei

Vào thời điểm này, bút stylus của máy đã bắt đầu có chức năng điều chỉnh màu tóc.

Tư thế được ưa chuộng: tay hình chữ V sau đó tựa mặt lên.

Các cụm từ phổ biến: kore kara ~ nau (lát nữa, chúng ta sẽ đi ~)

Ảnh: Soranews24

Ngày nay, khi điện thoại thông minh phát triển mạnh mẽ với đủ các tính năng và hiệu ứng khi chụp ảnh, Purikura vẫn tồn tại và có chỗ đứng riêng của mình ở Nhật Bản. Một phần là vì sự linh hoạt và thích ứng của nhà sản xuất, một phần có lẽ là vì người Nhật thích cùng nhóm bạn của mình chụp hình và có những bức ảnh lấy liền.

Ngày xưa ở Việt Nam cũng khá ưa chuộng kiểu chụp ảnh này, không biết ngày nay chiếc Trend đã “trôi dạt” về đâu…

RIN
Xem thêm: