Có thể bạn không để ý: Thời gian gián đoạn của Hunter x Hunter đã kéo dài hơn 1.000 ngày

Tác giả Manga Yoshihiro Togashi được gọi là “Vua gián đoạn” cũng là có nguyên nhân của nó.

Đối với những Fan vẫn luôn chờ đợi các chap tiếp theo của Hunter x Hunter, bạn có biết rằng Manga nổi tiếng này đã bị gián đoạn trong hơn 1000 ngày, đó là khoảng 2 năm 8 tháng.

Chương gần đây nhất của Manga đã được phát hành vào ngày 26 tháng 11 năm 2018. Đây là một trong những khoảng thời gian gián đoạn dài nhất của Yoshihiro Togashi cho đến nay.

Ảnh Weekly Jump

Hunter x Hunter ra mắt vào tháng 3 năm 1998, đang được phát hành nhiều kỳ nhưng tạm dừng trong thời điểm hiện tại. Manga ra mắt lần đầu vào tháng 12 năm 2006 và ngày càng trở nên phổ biến. Chuỗi xuất bản Hunter x Hunter dài nhất là 30 số.

Tại sao Hunter x Hunter tiếp tục bị trì hoãn? Vài năm trước, tác giả Togashi đã thực hiện ca phẫu thuật lưng nghiêm trọng, vì vậy có lẽ việc ngồi vào bàn và vẽ Manga là điều rất khó khăn với tác giả, hoặc có thể làm giảm tốc độ làm việc.

“Tôi cần phải hoàn thành Hunter x Hunter,” – Đây là những gì Yoshihiro Togashi đã nói vào năm 2018. “Đã đến lúc nghĩ đến chuyện Manga này kết thúc trước, hoặc là tôi chết trước.. Nhưng tôi có ý định sẽ hoàn thành nó.

Hunter x Hunter của hiện tại có rất nhiều thứ khiến tôi muốn tiếp tục đọc, ngay cả từ góc độ của riêng tôi với tư cách là một độc giả. Và từ quan điểm của tôi với tư cách là một tác giả, vẫn còn rất nhiều điều mà tôi muốn truyền tải, rằng tôi rất thích sáng tác. Vì vậy nếu có ai sẵn sàng tận hưởng chuyến đi này với tôi, đó là tất cả những gì tôi có thể hy vọng. ”

Đương nhiên đó cũng là tất cả những gì các Fan có thể hy vọng.

Mong rằng thời gian trì hoãn của Manga sẽ nhanh chóng qua đi, chờ đợi không phải lúc nào cũng là hạnh phúc…

Sacchan
Xem thêm: