Phim mới của đạo diễn “Cuộc chiến mùa hè” nhận được 14 phút vỗ tay tại LHP Cannes 2021

Phim Belle, hay còn được phát sóng ở Nhật với tên gọi Ryu to Sobakasu no Hime là bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Mamoru Hosoda sau ba năm. Mamoru Hosoda chính là đạo diễn của một số bộ phim nổi tiếng trước đó như Cô gái nhảy qua thời gian, Cuộc chiến mùa hè, Cậu bé và quái vật, Mirai.

Ảnh: attackongeek

Với Belle, Hosoda sẽ khai thác vấn nạn bắt nạt trực tuyến. Bộ phim có bối cảnh thế giới ảo giống như Cuộc chiến mùa hè – lấy cảm hứng từ phim “Người đẹp và quái vật”(1991). Đây cũng chính là bộ phim đã giữ chân đạo diễn Mamoru lại với ngành Anime.

“Internet đã trải qua một sự thay đổi lớn kể từ sự kiện ‘Cuộc chiến mùa hè’ và giờ đây tràn ngập sự ác ý”, Hosoda nói.

 

“Tôi đã lồng một chi tiết khá tiêu cực vào phim nhưng tôi cũng muốn nhìn nhận Internet một cách tích cực bằng cách thể hiện sự đoàn kết của mọi người, trong đó, dù có cách xa như thế nào, họ cũng có thể kết nối lại và cùng giúp đỡ một người không quen biết.”

Trong thế giới thực tế ảo 5 tỷ người U, BELLE theo chân cô nữ sinh trung học Suzu, vốn nổi tiếng với giọng hát thu hút, nhưng kể từ khi mất mẹ, cô dần thu mình và tách biệt với xã hội. Sau khi tham gia U và hóa thân thành nhân vật Belle, dường như Suzu dần tìm lại được đam mê ca hát, giọng hát của cô khiến Belle nhanh chóng nổi tiếng khắp thế giới. Đó cũng là lúc cô gặp Dragon, một thực thể bí ẩn mà cả thế giới U đều sợ hãi.

Những người trong thế giới ảo này ngày càng trở nên hung hãn và tiêu cực hơn, họ đăng những bài viết ghét bỏ và muốn tìm ra nhân vật Dragon là ai trong đời thực cho bằng được.

Bản thân đạo diễn Hosoda cũng từng bị choáng ngợp khi bước vào ngành Anime, chính bộ phim “Người đẹp và quái vật” đã giúp ông vượt qua.

“Sau khi gia nhập Toei Animation Co., tôi đã nghĩ ‘có lẽ mình nên nghỉ việc’ vì điều kiện làm việc vô cùng khắc nghiệt, và đó là lúc tôi xem được bộ phim” Hosoda nhớ lại.

“Tôi rất ấn tượng và quyết tâm làm việc chăm chỉ với hy vọng một ngày nào đó cũng có thể làm ra được một bộ phim như vậy.”

Trong quá trình làm việc, đạo diễn Hosoda đã may mắn có được cơ hội hợp tác với Glen Keane và Jin Kim – hai người từng làm việc cho Disney.

“Khi tôi yêu cầu anh ấy kết hợp điểm chung giữa Belle và Suzu, anh ấy đã biến những vết tàn nhang (của Suzu) thành những họa tiết trên má (giống với Belle),” đạo diễn nói. “Thiết kế này làm nổi bật hình ảnh của nữ ca sĩ nổi tiếng toàn cầu.”

Sau khi trình chiếu tại LHP Cannes 2021, bộ phim đã nhận được 14 phút vỗ tay và nhiều lời tán dương.

Ảnh: Asahi

Đạo diễn Mamoru Hosoda tại Liên hoan phim Cannes vào ngày 15 tháng 7 (Misuzu Sato)

BELLE hiện đang được công chiếu tại quê nhà Nhật Bản với tựa đề Ryu to Sobakasu no Hime (tạm dịch: Rồng và Công chúa tàn nhang). Dự kiến phim sẽ được chiếu ở thị trường quốc tế trong năm nay.

RIN
Xem thêm: