Có một Tokyo đậm chất Punk Rock trong những tấm ảnh của nhiếp ảnh gia Tatsuo Suzuki

Punk Rock là một thể loại nhạc nhanh, dội, phổ biến trong giới trẻ vào cuối những năm 1970.

Tatsuo Suzuki là một nhiếp ảnh gia đường phố ở Tokyo. Anh bắt đầu chụp ảnh vào năm 2008, ban đầu đơn thuần là một sở thích. Những bức hình đầy ám ảnh của nhiếp ảnh gia thể hiện con mắt tinh tường, phản ánh quá trình tìm hiểu chi tiết và truyền tải một cái nhìn vô cùng độc đáo về Tokyo.

Dưới góc nhìn của Suzuki, Tokyo đem lại cảm giác punk rock – bí ẩn, sắc nét và thô mộc. Suzuki nhanh chóng nổi tiếng, anh ra mắt cuốn sách ảnh mang tên Friction/Tokyo Street và đạt Giải thưởng Sách Steidl.

Nhiếp ảnh gia cho biết:

“Bằng đôi mắt của riêng mình, tôi muốn thể hiện sự căng thẳng, thất vọng, bầu không khí áp lực, những cảm xúc, nhịp đập vốn có, hiện hữu trong thành phố này.”

Nhiếp ảnh gia bắt đầu “duyên” nhiếp ảnh bằng cách chụp mọi thứ khi có thời gian. Ngay cả những lúc bận rộn, anh vẫn ra ngoài để có thể chụp bất cứ thứ gì khiến anh thích thú. Suzuki nhận ra rằng đó là một cách rất tốt để thể hiện cảm xúc của mình, đầu tiên là sự tức giận, sau đó là tốc độ, những ấn tượng duy nhất, những cảm xúc bản năng.

Suzuki tự học nhiếp ảnh. Đầu tiên anh chụp những bức chân dung đường phố với đối tượng là người vô gia cư – những người mà theo nhiếp ảnh gia là gây ấn tượng với anh nhất. Suzuki cảm nhận sự khó khăn thông qua biểu cảm phản ánh trạng thái tinh thần của họ, anh muốn truyền tải điều mình cảm nhận được qua những tấm hình. Nhiếp ảnh gia hầu như không giao tiếp với đối tượng trong ảnh, anh chỉ hỏi để xin phép họ chụp ảnh.

Suzuki thường chụp ảnh ở Shibuya. Anh không biết mình có thích khu phố sầm uất này không, nhưng đây là nơi quen thuộc nhất, gắn liền với thời gian tác giả học Đại học. Nơi đây ồn ào, hối hả, nhộn nhịp và cũng rất thú vị.

Nhiếp ảnh gia đã chơi guitar và biểu diễn nhạc punk rock trong band từ những ngày còn học Đại học. Nhưng sau đó anh có việc làm khác và quên mất thứ cảm xúc thăng hoa khi được biểu diễn. Trong 25 năm, Suzuki làm việc tại Fujitsu Ltd, một công ty CNTT trong lĩnh vực bán hàng. Chính nhiếp ảnh đã nhắc nhở Suzuki về âm nhạc – người bạn thuở xưa của anh.

Vì vậy trong phong cách nhiếp ảnh của mình, Suzuki hướng tới việc ghi lại những khoảnh khắc thể hiện thứ âm nhạc mà anh yêu thích. Hình ảnh của anh cũng như Punk rock – đơn giản, chắc chắn, thể hiện nhịp điệu nhanh và rõ ràng.

Sacchan
Xem thêm: