Phim về thực tập sinh Việt Nam do Nhật sản xuất đoạt giải vàng liên hoan phim

Bộ phim kết hợp Việt – Nhật mang tên Along the sea (tên gốc: 海辺の彼女たち) của đạo diễn Fujimoto Akio đã vinh dự nhận giải vàng tại liên hoan phim Kaneto Shindo lần thứ 26.

「海辺の彼女たち」((C)2020 E.x.N K.K. / ever rolling films)

Ảnh: https://natalie.mu/eiga/gallery/news/398411/1454695

Liên hoan phim Kaneto Shindo nhằm vinh danh những đạo diễn mới tài năng, được Hiệp hội điện ảnh Nhật Bản thành lập ra từ năm 1996 lấy tên của cố đạo diễn Kaneto Shindo.

Đạo diễn của bộ phim Along the sea là Fujimoto Akio là người đã từng có kinh nghiệm làm phim về đề tài người nước ngoài nhập cư và cũng nhận được nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim.

Trong Along the sea, anh lấy ý tưởng làm phim từ một sự việc có thật khi đó anh nhận được bức thư cầu cứu từ một thực tập sinh kỹ năng người Myanmar. Từ đó thôi thúc anh tạo ra một phẩm lấy đề tài về chế độ thực tập sinh kỹ ở Nhật. Bộ phim Việt – Nhật hiếm hoi kể về ba cô gái thực tập sinh người Việt đến Nhật làm việc. Đối mặt với những nỗi niềm trăn trở bởi cuộc sống xa nhà cùng với môi trường làm việc khắc nghiệt, họ đã quyết định chạy trốn. Từ đây cuộc đời của họ vướng vào vòng pháp luật, sống dưới cái tên “thực tập sinh bỏ trốn”, họ cùng nhau trải qua cuộc sống chui lủi khó khăn tại một thị trấn ven biển (thị trấn Sotogahama, tỉnh Aomori, Nhật Bản).

Không có cảnh lãng mạn, không có tình yêu đôi lứa, bộ phim kể về sự thật trần trụi của chế độ thực tập sinh kỹ năng, cả bộ phim được phủ một gam màu khá trầm buồn. 

Trailer phim Along the sea

Nhận thấy vấn đề liên quan đến chế độ lao động nước ngoài nói chung và thực tập sinh kỹ năng Việt Nam nói riêng, đạo diễn Fujimoto đã tạo ra một tác phẩm giúp những người dân Nhật Bản và thế giới nhận ra vấn đề bất ổn từ chế độ lao động này.

Along the sea có sự góp mặt của 3 diễn viên trẻ Hoàng Phượng, Quỳnh Như và Tuyết Anh. Đội ngũ sản xuất: Kazutaka Watanabe, Josh Levy và Nguyễn Lệ Hằng.

Bộ phim được công chiếu từ ngày 1/5 năm nay, thu hút đông đảo sự quan tâm của nhiều khán thính giả khi liên tục đạt được suất chiếu trong 3 tháng. Đến nay bộ phim vẫn tiếp tục chiếu tại 60 cụm rạp trên toàn quốc.

Sau chế độ thực tập sinh kỹ năng, Nhật Bản đã tạo ra cơ hội mới cho lao động muốn tiếp tục làm việc tại Nhật bằng chế độ Kỹ năng đặc định. Hy vọng rằng đây sẽ là một bước ngoặc mới giúp tăng thêm quyền lợi của người lao động, giảm bớt phần nào vấn nạn chèn ép, đối xử bất công với người lao động nước ngoài ở nhiều công ty Nhật.

Chee
Xem thêm: