Nhà sản xuất đồng phục nổi tiếng chỉ ra điểm khác giữa 4 kiểu đồng phục thuỷ thủ ở Nhật Bản

Công ty đồng phục học sinh Akashi S.U.C đã đăng tải lên Twitter hình vẽ mẫu đồng phục của các tỉnh thành. Các bạn có nhận ra sự khác biết giữa 4 hình vẽ bên dưới?

Vâng, phần cổ áo có đặc trưng riêng của từng khu vực.

Thành phố Kurashiki, tỉnh Okayama là nơi được biết đến với biệt danh “Thị trấn đồng phục học sinh” bởi nơi đây quy tụ rất nhiều xưởng sản xuất đồng phục của cả nước. Akashi S.U.C là một trong những công ty bắt đầu hoạt động từ đầu thời kỳ Showa đến giờ, trong số đó có một loại đồng phục vô cùng nổi tiếng của công ty gọi là Fuji Yacht School Uniform (富士ヤット学生服) hay còn được biết đến với cái tên là “Gakuran”, ở Việt Nam còn quen gọi là đồng phục thủy thủ được thiết kế dựa trên quân phục của các thuỷ thủ.

Đặc trưng của loại đồng phục này nằm ở phần cổ đứng, màu đen của nam và cổ áo gập có nơ đi cùng với váy xếp ly ở nữ. Tuy nhiên phần cổ áo ở nữ sẽ có sự khác biệt giữa vùng này và vùng khác.

Tiêu biểu có thể chia ra thành 4 khu vực:

Cổ áo đồng phục thuỷ thủ vùng Kanto

Đồng phục ở Tokyo có phần chiều rộng của cổ áo hẹp hơn chiều rộng của vai, và hình dáng cổ áo cong đổ xuống ngực. Phần vải nằm giữa cổ áo tuỳ theo quy định của từng trường.

Cổ áo đồng phục thuỷ thủ thành phố Sapporo

Thoáng nhìn thì đồng phục thuỷ thủ ở Sapporo và Kanto có phần khá tương đồng, phần cổ áo rộng ra hai bên vai, không có phần che trước ngực áo, phần dưới cổ áo nông (nên nơ được buộc dưới cổ áo)

 

Cổ áo đồng phục thuỷ thủ vùng Kansai

 

Loại (cổ áo Kansai) thường thấy trong các trường học ở vùng Kansai có cổ áo thủy thủ kéo dài đến ngang vai, phần cổ áo khoét sâu nên sẽ có thêm một miếng vải chắn ở giữa ngực.

Cổ áo đồng phục thuỷ thủ thành phố Nagoya

Phần cổ áo của đồng phục thuỷ thủ Nagoya có lẽ mang đặc trưng rõ nhất. Phần cổ dài đến ngang vai, cổ áo không cong lại mà kéo thẳng xuống và khoét sâu ở giữa. Phần lót giữa ngực chắc chắn là phụ kiện cần thiết để áo lót bên trong không lộ ra. Chiếc nơ nhỏ nhắn điểm xuyết thêm nét đáng yêu cho bộ trang phục.

Có lẽ trong tương lai, những bộ quần áo thủy thủ sẽ không còn là biểu tượng của học sinh nữa. Tuy nhiên, các nhà sản xuất vẫn muốn bảo tồn lịch sử và văn hóa của những bộ quần áo thủy thủ đã được vun đắp cho đến nay, chẳng hạn như cách làm của công ty đồng phục Akashi S.U.C cũng giúp chúng ta nhìn thấy một phương diện mới của đồng phục thuỷ thủ mà trước giờ tưởng rằng chúng chỉ có một kiểu.

Chee
Xem thêm: