Studio Ghibli trả lời hơn 30 câu hỏi của người hâm mộ về Spirited Away

Vào tối ngày 7 tháng 1 năm 2022, chương trình hàng tuần Friday road SHOW của Nippon Television đã chiếu lại bộ phim hoạt hình nổi tiếng năm 2001 Spirited Away của đạo diễn Hayao Miyazaki.

Đã 20 năm kể từ khi phim được phát hành thế nhưng Spirited Away vẫn luôn cuốn hút và khuấy động trái tim người xem trên toàn thế giới.

Để chúc mừng buổi phát sóng của phim trên Friday road SHOW, Studio Ghibli đã tiến hành giải đáp các thắc mắc của người hâm mộ được gửi về thông qua mạng xã hội Twitter chính thức.

Spirited Away là bộ phim có nhiều lớp nghĩa, mỗi lần xem lại, tuỳ thuộc vào độ tuổi, trải nghiệm cuộc sống,.. chúng ta lại “bóc tách” được một ý nghĩa mới. Thế nhưng có những thắc mắc muôn thuở mà đến tận bây giờ nhiều người vẫn không thể giải đáp, hoặc đã có câu trả lời cho mình nhưng không chắc liệu đó có phải là ý đồ của đạo diễn hay không.

Dù sao thì khi một tác phẩm được công chiếu, đương nhiên tác phẩm đó sẽ được đánh giá trên nhiều lăng kính khác nhau. Thế nhưng cũng rất thú vị nếu được tham khảo lời giải thích chính thức từ chính người sáng tạo đúng không.

Hãy cùng xem qua một số thắc mắc đã được giải đáp và tìm kiếm câu trả lời cho thắc mắc của chính bạn nhé.

1. Tại sao Kamaji lại sợ Zeniba?

Câu hỏi này về Kamaji, người đàn ông làm việc tại phòng nồi hơi ở cơ sở suối nước nóng, xuất hiện ở giữa phim, đặc tả ngoại hình có nhiều cánh tay như Nhện. Nhân vật còn lại trong câu hỏi là Zeniba, người chị em song sinh của Yubaba (phiên bản hiền lành hơn của Yubaba).

Câu hỏi: Kamaji có nói rằng Zeniba rất đáng sợ, nhưng trong phim, Zeniba chỉ là một bà lão hiền lành. Vậy tại sao Kamaji lại nói như thế?

Câu trả lời: Những người trông có vẻ hiền lành là những người đáng sợ nhất khi nổi giận.

Đây không chỉ là câu trả lời về bản thân nhân vật Zeniba mà đã khái quát thành một đặc điểm tính cách của con người.

2. Vô Diện (Kaonashi) có phải là Thần không?

Câu hỏi tiếp theo về Vô Diện, một trong những nhân vật nổi bật nhất của bộ phim.

Câu hỏi: Kaonashi có phải là Thần không? Có lý do gì đằng sau việc Kaonashi không được phép vào nhà tắm không?

Câu trả lời: Kaonashi không phải Thần, nhưng lúc đó ngài Hayao Miyazaki đã nói rằng “Trong mỗi người chúng ta đều tồn tại Kaonashi”.

Thêm vào đó, Studio Ghibli cũng tiết lộ thông tin thú vị trong quá trình thu âm cho nhân vật này. Seiyuu (diễn viên lồng tiếng) của Kaonashi là Akio Nakamura.

Phần lồng tiếng cho Kaonashi là một tràng cười không dứt.

Chỉ đạo: Hãy nói “A” nghe buồn hơn một chút nào…

Seiyuu: A…

Chỉ đạo: “A” buồn hơn một chút…

Seiyuu: A…

Như các bạn đã biết thì nhân vật Kaonashi không có lời thoại nào khác ngoài “A”. Khổ thân Seiyuu !!!

*** Những câu chuyện hậu trường trong quá trình sáng tạo phim

Studio Ghibli không chỉ trả lời câu hỏi của người hâm mộ mà còn tiết lộ một số bí mật đằng sau quá trình sản xuất bộ phim.

Đội ngũ sản xuất đã vô cùng ngạc nhiên trước kỹ năng diễn xuất của nữ Seiyuu Mari Natsuki, người lồng tiếng cho cả nhân vật Yubaba và Zeniba.

Lúc Mari Natsuki san hét lên “Sen”, thiết bị chiếu sáng trong phòng chiếu thử cộng hưởng với âm thanh phát ra tiếng ồn, vậy là phải thu lại. Quả là âm lượng đáng nể.

Dưới đây là câu hỏi và câu trả lời nhận được nhiều lượt phản hồi nhất, và hẳn là nhiều người trong số chúng ta cũng rất tò mò muốn biết…

Câu hỏi: Chihiro và Haku sau này có gặp lại nhau không?

 

Nhân vật A cho biết: Haku là chủ nhân của dòng sông chảy gần ngôi nhà mà Chihiro đã từng sống. Vì vậy nếu Chihiro đến thăm dòng sông đó thì…

Câu trả lời này đã thoả mãn thắc mắc của các bạn chưa nhỉ?

Dù sao thì hình thức Fan-service độc đáo này của Studio Ghibli chắc sẽ khiến nhiều người muốn xem lại bộ phim đấy !

Sacchan
Xem thêm: