Phim “Drive my Car” giành chiến thắng ở 04 hạng mục tại Giải thưởng của Hiệp hội Phê bình Phim Quốc gia (Hoa Kỳ) – mở đường cho Oscar 2022

Hiệp hội Phê bình Phim Quốc gia (Hoa Kỳ) lần thứ 56 công bố các giải vào ngày 8 tháng 11 (giờ địa phương), bộ phim “Drive my Car” của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi đã giành được 04 giải: Giải tác phẩm xuất sắc, Giải đạo diễn, Giải kịch bản và Giải nam diễn viên chính xuất sắc.

Phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Haruki Murakami, kể về mối liên kết giữa một đạo diễn sân khấu mất vợ và một nữ tài xế rất trầm tính với vẻ mặt thiếu biểu cảm.

“Drive my Car” không chỉ là một tác phẩm chuyển thể, bên cạnh truyền tải đầy đủ tinh thần của tác phẩm gốc, phim thể hiện được rất nhiều sự sáng tạo độc đáo của đạo diễn.

Ảnh https://movies.yahoo.co.jp/movie/374583/

Sự thành công của “Drive my Car” vẫn tiếp diễn.

Bắt đầu với việc trở thành phim Nhật đầu tiên giành được giải thưởng kịch bản tại Liên hoan phim Quốc tế Cannes lần thứ 74, phim tiếp tục giành được Giải thưởng của Hiệp hội Phê bình phim New York, Giải thưởng của Hiệp hội phê bình phim Boston và Giải thưởng của Hiệp hội phê bình phim Los Angeles, gần như thống trị các cuộc đua Giải thưởng lớn tại Hoa Kỳ.

Ảnh https://france-chebunbun.com/2021/08/20/spoiler_drivemycar/

Với đà phát triển này, nhiều dự đoán phim sẽ được xướng tên ở Lễ trao giải Oscar. Với Oscar, “Drive my Car” được đề cử ở hạng mục phim Quốc tế hay nhất. Đáng tiếc rằng do đã công chiếu ở Los Angeles từ tháng 11 năm ngoái nên phim không đủ điều kiện đề cử Oscar cho Phim hay nhất.

Vào năm 2020, Giải thưởng của Hiệp hội Phê bình Phim Quốc gia (Hoa Kỳ) được trao cho “Parasite”, năm 2021, giải này thuộc về “Nomadland”. Cả hai bộ phim đều chiến thắng Oscar cho Phim hay nhất, do đó “Drive my Car” được kỳ vọng sẽ trở thành bộ phim Nhật Bản đầu tiên mang giải thưởng danh giá này về.

Sacchan
Xem thêm: