Mẹ Nhật trổ tài làm Bento “siêu cưng” cho 3 đứa con

Người phụ nữ Nhật Bản thường nổi tiếng với hình ảnh đảm đang, giỏi bếp núc. Cũng giống Việt Nam thường mô tả hình mẫu phụ nữ lý tưởng truyền thống là “nữ công gia chánh”, ở Nhật cũng có cụm từ 大和撫子 (Yamato Nadeshiko) với ý nghĩa tương tự.

Khi làm mẹ, họ lại càng bộc lộ nhiều hơn nữa sự đảm đang của mình, đặc biệt trong vấn đề nấu nướng. Vì đa phần phụ nữ Nhật lo chuyện cơm nước cho cả gia đình.

Nhiều khi nấu ăn là nghĩa vụ và trách nhiệm của người phụ nữ (điều này thỉnh thoảng tạo gánh nặng cho họ), nhưng một số người vợ/người mẹ tìm kiếm niềm vui trong chuyện bếp núc, vừa chăm lo gia đình, vừa giải trí cho bản thân.

Etoni Mama, một bà mẹ Nhật có 3 con (đứa lớn nhất 13 tuổi, đứa ở giữa 11 tuổi và con gái út 9 tuổi), đã tạo ra những bữa ăn không những giàu dinh dưỡng mà còn rất “thú vị”.

Thông tin nhân vật: Instagram | amazon.co.jp

Etoni Mama từng làm việc cho một công ty lớn khoảng 20 năm, nhưng cô cảm thấy làm việc full-time gây khó khăn trong việc nuôi con. Do đó mà Etoni Mama lấy bằng về chăm sóc trẻ em và hiện tại đang làm part-time giáo viên mẫu giáo.

“Tôi bắt đầu trang trí thức ăn để gây hứng thú với đứa con gái thứ 2 của tôi. Con bé có chế độ ăn thiếu cân bằng”.

Etoni đã đạt đẳng cấp “thượng thừa” của kyaraben (Bento trang trí nhân vật). Dưới bàn tay khéo léo của người mẹ 3 con này, các nhân vật nổi tiếng như Woody, Minions, Nemo,… được “bày biện” thật sinh động và “ngon mắt” trên đĩa.

Etoni Mama dành khoảng 1 tiếng để trang trí cho một món ăn. Điều này chứng tỏ được kỹ năng và kinh nghiệm mà cô có được từ nhiều năm chuẩn bị thức ăn cho các con. Etoni cho biết hình thức món ăn có thể được nâng cấp hơn nữa nếu cô không bận rộn cho các hoạt động khác.

Etoni tìm kiếm cảm hứng bằng cách nhìn vào nguyên liệu. Cô lên ý tưởng về nhân vật sẽ xuất hiện trong món ăn dựa trên các thực phẩm có sẵn. Từ nàng tiên cá đến Mr.Potato Head trong Toy Story, số nhân vật trong món ăn vô cùng phong phú và đa dạng, thế nhưng quan trọng nhất vẫn là mùi vị.

 

Thế nhưng dù món ăn của mẹ rất độc đáo, những đứa con của Etoni có vẻ đã quá quen, do đó chúng sẽ không tiếc lời chê nếu có điều gì đó khiến chúng không thích về bữa ăn. Dù vậy, Etoni vẫn đặt mục tiêu làm thức ăn để các con ăn thật nhiều, kể cả khi chúng đã trưởng thành.

Những bữa ăn vui nhộn của người mẹ Nhật này không chỉ gây hứng thú với các con của cô mà còn gợi cảm hứng cho những người khác. Tài khoản Instagram của cô có hơn 180,000 lượt theo dõi, Etoni còn xuất bản sách dạy nấu ăn để chia sẻ các kiến thức khiến những món ăn bình thường trở nên “vui nhộn” và ngon miệng hơn. Cô là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều bậc làm cha mẹ.

Sacchan
Xem thêm: