Những Manga muốn biết cái kết, nhưng lại sợ truyện không thể hoàn thành khi mình còn sống

Manga là tuổi thơ và hiện tại của rất nhiều lứa trẻ, không chỉ ở Nhật Bản mà ở cả Việt Nam.

Bạn có còn nhớ bộ truyện bạn đã đọc khi còn bé không? Có rất nhiều truyện đã kết thúc, thế nhưng có những truyện cứ kéo dài, bị dang dở, ngắt quãng hay mãi mãi sẽ không được hoàn thành. Nguyên nhân có thể rất đa dạng, thế nhưng đó là tình trạng không ai muốn. Bạn nhớ lúc mới đọc truyện, nhân vật chính lớn tuổi hơn bạn, thế nhưng bẵng đi một thời gian, bạn bàng hoàng nhận ra mình đã già hơn nhân vật chính trong khi nhân vật đó vẫn cứ trung thành với số tuổi bất biến.

Hôm nay hãy cùng điểm qua một số tựa Manga có lẽ bạn sẽ không được xem cái kết trong lúc còn sống (nghe mới bi kịch làm sao nhưng hoàn toàn có thể, hoặc đã xảy ra với một số tác phẩm trong danh sách này rồi).

Berserk (Kentaro Miura)

Ảnh Newsweek

Chính tác giả đã đề cập đến nỗi sợ không thể hoàn thành tác phẩm này, và quả nhiên, chúng ta sẽ không thể biết cái kết của Berserk khi chúng ta đã để mất tác giả Kentaro Miura vào năm ngoái, khi anh qua đời vì hội chứng động mạch chủ cấp tính.

HUNTER x HUNTER (Yoshihiro Togashi)

Các Fan của Manga này đã phải nói đùa với nhau rằng HxH không phải Hunter x Hunter mà là Hiatus x Hiatus (Hoãn x Hoãn) vì tình trạng trì trệ trong việc phát hành các chương mới của tác phẩm.

Ảnh Japan Web Magazine

Chúng ta biết rằng tác giả vẫn rất cố gắng để hoàn thành tác phẩm dù trong tình trạng sức khoẻ không tốt, và với tư cách những Fan chân chính, chúng ta cũng biết rằng không nên thúc ép tác giả vì những trang truyện chất lượng tốt nhất.

Thời gian chờ đợi của đợt hoãn gần nhất đã vượt quá 1000 ngày, có thể các Fan cũng quá quen với nỗi đau rồi nhỉ !!!

D. Gray-man (Katsura Hoshino)

Nếu HxH là Hiatus x Hiatus thì D.Gray-man là Delay man…

Ảnh Twitter

Cùng một nguyên nhân với Hunter x Hunter (tình hình sức khoẻ của tác giả), D.Gray-man liên tục bị trì hoãn việc phát hành hoặc phát hành ở tốc độ rất chậm, tuy có phần dễ chấp nhận hơn so với HxH. Thế nhưng ít nhất các Fan của truyện vẫn có thể tương tác với tác giả qua Instagram và cảm nhận được truyện vẫn đang tiếp tục.

Thế nhưng với diễn biến truyện hiện tại, dù rất gay cấn và có vẻ như đã bắt đầu lên tới đỉnh điểm, cái kết hẳn vẫn còn xa vời…

Meitantei Conan (Gosho Aoyama)

Huyền thoại về một cậu thám tử bị thu nhỏ thành một cậu nhóc thám tử, nhưng vấn đề là cậu nhóc thám tử đó vẫn luôn học lớp 1 trong suốt hai mươi mấy năm trời. Thậm chí xuất hiện tin đồn rằng tác giả đã qua đời vì tình trạng “treo” quá lâu. Tin đồn này thực ra không đến mức vô lý khi có quá nhiều trường hợp như vậy xảy ra với các Manga huyền thoại khác (Doraemon, Golgo 13,… và cả Berserk đã đề cập ở trên). Tuy nhiên bạn yên tâm rằng Gosho Aoyama Sensei vẫn sẽ tiếp tục tác phẩm. Tuy nhiên vì đáp ứng tốc độ xuất bản hàng tuần trong 1/4 thế kỷ, nhiều người quan ngại cho sức khoẻ của Sensei.

Thế nhưng so với các truyện ở trên, Meitantei Conan có khả năng sẽ kết thúc và cũng đang mở ra những “gợi ý” cho đoạn kết. Hy vọng chúng ta có thể chờ được để xem kết thúc của tác phẩm này.

One Piece (Oda Eiichiro)

Chính tác giả Oda đã lên kế hoạch rằng truyện sẽ kết thúc sau 5 năm kể từ lúc xuất bản, thế nhưng có vẻ lịch trình ban đầu này đã tan tành từ lâu rồi. Tuy nhiên những người phụ trách cùng với Oda Sensei cho biết rằng cái kết của One Piece đã có sẵn trong đầu của Sensei, câu hỏi là đến bao giờ bạn đọc được biết?

Có nhiều dự đoán trên mạng cho rằng truyện sẽ có thể kết thúc trong khoảng năm 2024 hoặc 2025. Bây giờ đã là 2022 rồi, cũng không còn lâu nữa nhỉ (chắc vậy).

Với khoảng thời gian chờ đợi dự đoán như vậy, có vẻ lo lắng việc không xem được cái kết trước khi chết có hơi cường điệu, thế nhưng riêng việc đợi Manga ra mắt cũng đủ khiến héo mòn tâm hồn của Fan rồi.

Có rất nhiều lý do khiến một Manga kéo dài hàng chục năm và khiến các Fan đợi mỏi cổ. Phổ biến nhất là tình trạng sức khoẻ của Mangaka. Bạn nào đang nghĩ nghề Mangaka nhàn thì có thể xem lại nhé. Một phần khác liên quan đến nhà xuất bản. Khi một Manga thành công, nhà xuất bản có thể “thảo luận” với tác giả để kéo dài Manga nhằm duy trì lợi nhuận.

Riêng đối với Fan, khi đã yêu quý một tác phẩm, chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi dù thời gian là bao lâu. Thế nhưng tất nhiên không ai muốn tác phẩm yêu thích của mình cứ kéo dài nhưng lại mất đi sức hút ban đầu (thà cứ trì hoãn nhưng cho ra những trang truyện chất lượng) và chúng ta càng không muốn nhận tin cái kết của tác phẩm sẽ không bao giờ đến vì chuyện không hay xảy ra cho tác giả.

Ở một mức độ nào đó, “Chờ đợi là hạnh phúc” cũng có lý…

Sacchan
Xem thêm: