Sự quyến rũ của “hạt thủy tinh” dưới bàn tay khéo léo, tinh xảo của các nghệ nhân Nhật Bản

Hạt thủy tinh là nghệ thuật chạm khắc hoa văn lên những quả cầu thủ tinh nhỏ, dùng để đính lên dây chuyền, cài tóc hoặc dây đeo điện thoại, móc khóa,…

Thủy tinh là phát minh của Ai Cập, và hạt thủy tinh đã được sáng tạo ra từ buổi đầu của nghệ thuật thủy tinh.

Khi công nghệ tạo hình hạt thủy tinh du nhập vào Nhật Bản đã được biến đổi, trở thành những hạt thủy tinh mang đậm tinh thần nghệ thuật Nhật Bản, được gọi là トンボ玉 – Tonbodama (trong đó トンボ là chuồn chuồn còn 玉 để chỉ vật thể hình cầu). Ban đầu chỉ là hoa văn hình bông hoa màu trắng trên nền xanh, do trông giống với mắt chuồn chuồn nên có tên Tonbodama. Thế nhưng về sau, mọi hạt thủy tinh nhỏ nhắn, đáng yêu đều được gọi là Tonbodama.

Bây giờ hãy cùng chiêm ngưỡng nghệ thuật tạo tác hạt thủy tinh đẹp mắt, tinh tế của các nghệ nhân Nhật Bản.

https://www.pinterest.jp/pin/408349891199918741/

https://www.pinterest.jp/pin/391813236318445068/?mt=login

https://maidonanews.jp/article/13611931

https://www.pinterest.jp/pin/273664114840644192/

https://www.pinterest.jp/pin/35325178314488632/

https://www.pinterest.jp/pin/740208888725161497/

https://auctionoffering.buzz/index.php?main_page=product_info&products_id=27651

https://www.pinterest.jp/pin/335307134749853388/

Cũng là Tonbodama truyền thống nhưng đã được phát triển một cách đáng kinh ngạc theo thời gian. Tuy nhiên phần lớn các sản phẩm bạn vừa xem ở trên được làm bằng nhựa dẻo thay vì thủy tinh. Nhưng cũng chính nhờ chất liệu này mà hoa văn mới chi tiết và đẹp mắt.

Sẽ thật tuyệt nếu dùng các hạt này làm đồ trang trí móc dây đeo điện thoại và rất nhiều cách dùng đa dạng khác.
Tuy nhiên thay vì chú ý không làm rớt điện thoại, bạn sẽ sợ rớt mất món đồ trang trí này hơn đấy.

Kengo Abe
Xem thêm: