Công ty con của Bandai tạo ra cục Rubik khó nhất lịch sử

Dù làm được hay không thì chắc chúng ta ai cũng biết luật chơi Rubik nhỉ. Bạn phải xoay Rubik để đưa tất cả các mặt của Rubik về cùng một màu. Bản thân Game này không hề thay đổi cơ chế cơ bản trong nhiều năm. Mặc dù có nhiều biến thể thách thức hơn để kích thích những người sáng tạo tìm tòi các phương pháp giải đố mới, nhưng nhìn chung vẫn có rất nhiều thiên tài có thể giải Rubik rất nhanh, thậm chí còn nghĩ ra cách tung hứng cùng lúc 3 cục Rubik rồi vừa tung vừa giải để làm cho độ khó của Game tăng thêm.

Có lẽ vì những con người như vậy mà MegaHouse, công ty con của Bandai Namco đã xin cấp phép sản xuất cục Rubik khó nhất trong lịch sử. Đây chắc chắn là thách thức thực sự mà không ai dám xem thường.

Cục Rubik này tại sao khó?

Nhìn sơ qua đây cũng chỉ là một cục Rubik tiêu chuẩn, thậm chí thuộc loại 3×3, loại Rubik dành cho người mới. Nhưng có một vấn đề, đó là màu của hình vuông sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào góc độ bạn nhìn. Có lẽ vì vậy mà nó được đặt tên là Impossible (không thể).

Trong đoạn Video quảng bá, Rubik Impossible được đưa cho hai người chơi tốc độ, bình thường họ có thể giải Rubik 3×3 trong vòng 1 phút. Người đầu tiên bỏ cuộc còn người thứ 2 hoàn thành trong vòng 3 giờ.

Để biến Impossible thành Possible, có vẻ những người chơi Rubik sẽ cần rất nhiều sự tỉnh táo và cả tinh mắt nữa đấy.

Sacchan
Xem thêm: