Viên xí ngầu Nhật Bản ra đời với mục đích giải quyết câu hỏi muôn thuở “Hôm nay ăn gì?”

Xí ngầu gắn liền với liên tưởng về sự hên xui may rủi, nhưng không có vấn đề gì cả nếu 6 mặt của nó đều gợi ý những món ngon.

Nếu bạn là tuýp người khó lựa chọn, đặc biệt với loại câu hỏi có thể làm khó bất kỳ ai “Hôm nay ăn gì?”, đây là sản phẩm dành cho bạn.

Viên xí ngầu độc đáo này là tác phẩm của nghệ sĩ Nhật Bản – người dùng Twitter Kanaiga (@shiragaigarashi) với tên gọi Six Noodles Dice.

Nếu bạn biết tiếng Nhật, điểm thú vị của viên xí ngầu còn là cách chơi chữ. Trong tiếng Nhật, 麺 (men) có nghĩa là mỳ (bún, phở, nói chung là món ăn dạng sợi) và 面 (cũng đọc là men) có nghĩa là mặt (ở đây chỉ các mặt của xí ngầu).

Viên xí ngầu này hoạt động như thế nào? Đầu tiên, một mặt xí ngầu có chữ 麺 (men – món ăn dạng sợi) và 5 mặt còn lại lần lượt thể hiện hình ảnh của các loại mỳ khác nhau như Ramen, Soba, Udon, Yakisoba, và Spaghetti. Chưa hết, với mỗi loại trong 5 loại mỳ nói trên, có một viên xí ngầu đi kèm, với 5 mặt cho biết những cách khác nhau để chuẩn bị và chế biến.

Ví dụ, bạn quay viên xí ngầu chính để chọn loại mỳ. Nếu đáp án là Ramen, tiếp theo bạn sẽ quay viên xí ngầu Ramen, và nếu kết quả bạn nhận được là Tonkotsu thì hôm đó bạn sẽ ăn Tonkotsu Ramen. Bạn cũng có thể nhận được các kết quả khác như Tsukimi Soba hay Niku Udon và cả pepperoncino spaghetti,…

Theo ảnh này món ăn của hôm nay sẽ là Tarako Spaghetti (Tarako là trứng cá tuyết).

Nếu bạn biết mình muốn ăn Soba ngay từ đầu, bạn có thể không cần quay viên chính mà quay luôn vào viên xí ngầu Soba trong trường hợp bạn vẫn hoang mang không biết nên ăn Soba loại nào.

Tất nhiên đây chỉ là phiên bản các loại mỳ thôi, nhưng nếu cái mà bạn phân vân là nên ăn bún bò, bánh mỳ hay phở cuốn, bạn vẫn có thể tự tạo ra viên xí ngầu của riêng mình.

Không còn hội chứng khó chọn mệt mỏi hằng ngày nữa, hãy để số phận quyết định bữa ăn của bạn.

Sacchan
Xem thêm: