Quy tắc “Cấm hẹn hò” của AKB48 có tồn tại không và câu chuyện yêu đương của Idol

Gần đây thành viên Okada Nana của nhóm đã tuyên bố tốt nghiệp vì có tin đồn yêu đương. Tin tức này đến sau khi tổng quản hiện tại của nhóm là Mukaichi Mion cho biết “đã đến lúc suy nghĩ lại luật cấm yêu” với các thành viên.

Đơn vị điều hành của AKB48 phủ nhận luật “cấm yêu”, thế nhưng lời phủ nhận này mâu thuẫn với những sự việc xảy ra trong quá khứ. Cụ thể Akimoto Yasushi đã từng thuyên chuyển một thành viên sang nhóm chị em HKT48 vì lộ ảnh với bạn trai. Vào năm 2013, một thành viên khác của nhóm phải cạo đầu xin lỗi vì tin đồn yêu đương.

Nói cách khác, mặc dù không phải quy tắc thành văn, đây rõ ràng là “luật ngầm” mà thành viên nào của nhóm cũng hiểu. Việc quan hệ yêu đương có thể dẫn tới kết thúc sự nghiệp Idol của họ với tư cách thành viên của nhóm.

Liệu có thể dỡ bỏ quy tắc cấm yêu?

Nhóm Fan của AKB48 và các nhóm Idol Nhật Bản đa số là những người đàn ông trung niên (theo Yahoo News), ở họ có thứ gọi là 疑似恋愛 (tình yêu mô phỏng) với Idol, do đó những người này rất dễ cảm thấy bị phản bội khi biết tin Idol lại yêu một người khác. Nếu xem xét dỡ bỏ luật ngầm cấm yêu, đây chắc chắn là rủi ro lớn về tài chính khi mất đi lượng Fan này.

Bạn nghĩ liệu có nên, và có thể thay đổi?

Sacchan
Xem thêm: