Hội chợ Comiket dành cho tín đồ Anime, Manga Nhật Bản

Comiket là tên viết tắt của từ Comic Market, tức là hội chợ truyện tranh, sự kiện được tổ chức 2 lần vào mùa hè và mùa đông hằng năm. Sự kiện này được tổ chức tại Tokyo Big Sight, khi mới xuất hiện có quy mô nhỏ, nhưng là dịp để những fan hâm mộ và một bộ phận Otaku có dịp họp mặt, mua sắm và tham gia các hoạt động về nghệ thuật, viễn tưởng. Dần dần đã trở nên phổ biến, thu hút hơn nửa triệu người tham gia, trở thành sự kiện có quy mô lớn, được tổ chức trong 3 ngày liên tục với số lượng tác giả, độc giả, coplayer  khá “khủng”.

dsc_10831Dòng người đổ về Tokyo Big Sight

1402910994951Bên trong khán phòng người người tấp nập mua sắm tham quan

Hoạt động chủ yếu của Comiket vẫn là bán những tác phẩm tự sản xuất, còn gọi là handmade, của những người đam mê truyện tranh không chuyên nhưng muốn được nhiều người biết đến hơn, cũng như chia sẻ tác phẩm của mình đến với những người có cùng đam mê.

61bv495

6e7873cf

 Comiket còn là nơi để mọi người có thể tiếp xúc, trao đổi với thần tượng của mình, giúp họ hòa nhập hơn và chia sẻ với nhau những sở thích cũng như giao lưu kết bạn tìm người yêu.

le-hoi-manga-comiket-va-lenh-cam-chup-anh-o-goc-cuc-thap

Sự kiện lần thứ 90 diễn ra vào mùa hè năm 2016, đánh dấu 41 năm kể từ lần đầu tiên được tổ chức, thu hút hơn 550.000 người tham dự, rất nhiều tác phẩm hay được bày bán và sự tham gia đông đảo của dàn Cosplayer chuyên và không chuyên.

cpomx4yvuaa199oNhân vật Gon trong Hunter x Hunter

cpt-k_0uaaa5l1iMột trò chơi ngộ nghỉnh mô phỏng bộ phim Pokemon

5 Cái đu quay xuất hiện trong movie Girl und Panzer

 Dù số lượng đám đông có khủng đến đâu thì người Nhật vẫn xếp hàng để đợi mua những tác phẩm mới một cách ngay ngắn, không hề chen lấn, đây cũng là một nét văn hóa đáng học hỏi.

photoNgười Nhật thích xếp hàng

 Một nét thú vị của Comiket đó chính là ở đây bán các sản phẩm có tên gọi là Douijinshi, thu hút nhiều khách hàng trẻ.

comic-ket

4

Doujinshi có thể tạm hiểu là một hình thức sáng tác truyện tranh fan-made, do các fan, các họa sĩ trẻ mới vào nghề sáng tác và chế lại các câu chuyện mới dựa theo hình ảnh của những nhân vật truyện tranh đã nổi tiếng từ xưa đến nay trong làng manga Nhật Bản.

 Làm thế nào để nắm được lịch trình của hội chợ?

Comiket phát hành các cuốn catalog liệt kê tất cả những thông tin cần thiết cho bạn tại sự kiện của các nhóm có tham gia và bản đồ chi tiết cho cách bố trí quầy hàng tại đây.  Bạn nên soạn thảo trước một loạt những gì cần mua và muốn tham quan trước dựa trên cuốn Catalog này để tránh bị di chuyển khó khăn trong đám đông. Có thể mua được nó trên website của chương trình với dạng đĩa, tạp chí hoặc mua trực tiếp tại hội chợ, giá khoảng 2000-2400 yen.

Cần chuyển bị những gì khi đến tham dự?

  • Vì số lượng người chật kín vì thế chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị nhiều thứ trong thời gian chờ đợi xếp hàng.
  • Áo mưa hay mũ là thứ cần thiết, không nên sử dụng ô vì sẽ gây ảnh hưởng đám đông.
  • Khăn và các túi làm mát nếu đi sự kiện màu hè, áo ấm và túi giữ ấm cho sự kiện mùa đông.
  • Nên mang theo các túi đựng rác để tránh làm ô nhiễm môi trường khi không thể rời khỏi hàng để tìm thùng rác.
  • Miếng lót đệm ngồi để đỡ mỏi chân, có bán ở cửa hàng 100 yen.
  • Nước, đồ ăn nhẹ, các món ăn vặt, bánh ngọt.
  • Một cuốn sách hoặc máy chơi game để giải trí

 Có thể làm gì vào 3 ngày diễn ra sự kiện?

 Hầu như lịch trình và gian hàng trong cả 3 ngày đều như nhau, tuy nhiên có một chút thay đổi nhỏ.

Ngày 1: Bán những mặt hàng và sản phẩm chung cho cả 2 giới.

Ngày 2: Bán nhiều hơn những sản phẩm dành cho nữ. Số lượng các nhân vật Cosplay ngày này tăng đột biến, do có sự tham gia nhiều hơn của nữ giới.

Ngày 3: Ngày dành cho nam giới mua sắm thỏa thích.

Thời gian nào trong ngày là thú vị nhất?

 Comiket diễn ra từ 10:00 sáng đến 4:00 chiều. Để  mua được những quyển hay nhất thuộc thể loại truyện tự xuất bản Doujin thì bạn phải đến đây bằng chuyến tàu tốc hành đầu tiên và chờ đợi suốt 5 giờ.

Theo lịch trình thông thường thì hoạt động cosplay diễn ra nhộn nhịp nhất vào lúc 10 -11 giờ sáng.

Nếu bạn không ở Tokyo?

 Nếu bạn đến từ Kyoto, Osaka và Nagoya thì chuẩn bị lên kế hoạch ở đây chỉ 1 ngày, bạn có thể đi bằng xe buýt và về trong buổi tối cùng ngày. Nhiều công ty dịch vụ xe buýt như Willer có những chuyến tour đón khách đến hội chợ kèm theo một lần tắm Onsen gần đó.  Bạn cũng có thể đặt một khách sạn ở Tokyo để ở lại lâu hơn, nhưng hãy nhớ đặt sớm vì sự kiện này rất đông, khách sạn xung quanh có khả năng hết phòng. Khách sạn tại khu vực Odaiba gần trạm Yurikamome là thuận tiện, đều là khách sạn gần các trạm dọc theo đường đi của JR Saikyo, như Shinjuku, Ikebukuro, Shibuya hay Ebisu.

Chisai Yuki

1

Những bộ phim hoạt hình Anime hay nhất  Nhật Bản

Nỗi ám ảnh mang tên Yami Shibai Nhật Bản

Dù đọc bao lần, chuyện về chú chó đợi chủ 9 năm vẫn khiến bạn bật khóc

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: