Xe buýt phiên bản máy bay – “chuyên cơ trên mặt đất”

Đại đa số dân Nhật Bản đều sử dụng các phương tiện công cộng, bao gồm máy bay, tàu Shinkansen, xe buýt,… Trong đó, xe buýt là phương tiện tiết kiệm nhất nhưng cũng được đánh giá là ít tiện lợi. Đây cũng là nơi xảy ra nhiều vụ lạm dụng nhất.

Nhưng với chiếc “chuyên cơ công cộng trên mặt đất”, mọi hình ảnh xấu xí về xe buýt sẽ chỉ còn là quá khứ.

Mặt nghiêng của chiếc xe trông như thế này.

Tên của chiếc xe buýt này là Royal Road Premium. Nghe tên thôi là đủ thấy độ “sang chảnh” của nó đến đâu rồi nhỉ?

Bên trong xe, bạn có thể nhìn thấy những chiếc Sofa sang trọng được đặt cách xa nhau khiến cho không gian rộng rãi hơn. Thiết kế như vậy khiến cho người ngồi phía sau sẽ không đập người vào thành ghế phía trước khi thắng gấp.

Ngoài ra, với chiếc ghế như thế này, bạn sẽ có thể ngủ ở mọi tư thế, không lo làm phiền người bên cạnh cũng không sợ ai đó ngủ quên dựa vào mình. Bên cạnh đó, trần xe được thiết kế cao sẽ mở rộng tầm quan sát của bạn. Bạn tha hồ ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp hai bên đường đi.

Như bạn cũng thấy, số ghế trong chiếc xe này ít hơn bình thường. Xe buýt thông thường có khoảng 45 ghế ngồi. Trong khi ở xe này chỉ có 11 ghế, 1 ghế cho tài xế và 10 ghế cho hành khách. Đặc biệt, thắt dây an toàn đều được làm bằng da thật, mềm mại ôm khít qua người, hành khách sẽ không cảm thấy bất tiện khi sử dụng.

Một điểm đáng chú ý của chiếc “chuyên cơ công cộng” này đó là phía trước mỗi ghế sẽ có lắp đặt một màn hình ở mặt sau của ghế phía trước. Nhờ đó, bạn có thể vừa di chuyển vừa thưởng thức phim ảnh hay chương trình truyền hình giống hệt như khi đi máy bay.

Điều lo ngại lớn nhất của người di chuyển bằng phương tiện công cộng đó là nhà vệ sinh. Xe buýt bình thường không thiết kế nhà vệ sinh cho bạn giải tỏa nỗi bất tiện “bé nhỏ nhưng cấp thiết” ấy. Tuy nhiên, với chiếc xe buýt này, bạn không cần phải sợ những cơn “buồn” bất chợt.

Không những có nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở đây còn rộng đến mức bạn có thể dùng nó như một phòng thay đồ.

Đương nhiên, với sự tiện lợi đáng kinh ngạc kể trên, giá cả của nó cũng “không hề rẻ”. Tuy gọi là xe buýt, nhưng giá của nó lại “siêu khủng”, thậm chí vượt giá đi máy bay.

Giá dịch vụ cho một Tour du lịch 12 ngày xuất phát từ Tokyo đến suối nước nóng Kinugawa ở Tochigi, đi dọc xuống Sendai, Hokkaido rồi trở về Tokyo tầm 1.500.000 yên cho một người.

Bạn có thể ước tính với số tiền đó, bạn đi máy bay được bao nhiêu lần không?

Tôi nghĩ chiếc xe buýt này rất phù hợp với những cặp đôi lớn tuổi muốn tận hưởng chuyến du lịch của họ một cách từ tốn.

Thay vì sử dụng dịch vụ máy bay tốc độ nhanh, bạn có thể sử dụng chiếc “chuyên cơ công cộng trên mặt đất” này, vừa thong thả ngắm cảnh dọc đường, vừa rôm rả nói chuyện với những hành khách khác trên xe. Chuyến đi như thế sẽ vui hơn rất nhiều đúng không?

Kengo Abe

“Choáng” với những kiểu xe hơi quái dị không đụng hàng

Kiểu xe tải “có một không hai” ở Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: