6 điều bạn chỉ có thể thấy trong “thế giới Idol” Nhật Bản

1. Idol càng ngày càng gần người hâm mộ

Văn hóa Idol đã xuất hiện ở Nhật từ rất lâu. Năm 1971 được đánh dấu là năm đầu tiên của kỷ nguyên Idol tại Nhật. Nếu những Idol thời này là ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng mà Fan hâm mộ chỉ có thể thấy qua truyền hình thì ngày nay, việc gặp gỡ thần tượng đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

AKB48- nhóm Idol được xem là Idol quốc dân chính là tiên phong cho chủ đề “Idol you can meet – Những Idol mà bạn có thể gặp mặt”.

Idol không còn quá xa vời với Fan hâm mộ nữa. AKB48 bắt đầu sự nghiệp xây dựng tình cảm với Fan tại một nhà hát nhỏ hẹp nằm ở Akihabara. Bên trong nhà hát, khoảng cách giữa Fan và Idol thật sự rất gần, cảm giác như có thể chạm vào được.

Khung cảnh Fan đông nghẹt tại sự kiện bắt tay của AKB48

Sau khi đã thành công vang dội trên khắp nước Nhật, họ vẫn duy trì những buổi trình diễn tại nhà hát. Bên cạnh đó, AKB48 còn tổ chức các sự kiện bắt tay (Handshake Event) cho phép Idol được gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp 1 đối 1 với Fan. Để gặp mặt, Fan có thể mua đĩa để nhận phiếu tham gia sự kiện. Mỗi thành viên trong nhóm sẽ có một lượng Fan nhất định, xếp hàng dài để chờ được bắt tay. Mỗi người được phép nói từ 1-2 câu với thần tượng của mình trước khi bị bảo vệ đuổi đi.

2. Luật cấm yêu

Idol Nhật bị cấm có bất cứ quan hệ yêu đương nào, được quy định rõ ràng trong hợp đồng. Một khi bước chân vào giới này, bạn buộc phải chấp nhận mình là người của công chúng và quên đi toàn bộ cuộc sống cá nhân. Tất nhiên, Idol của nước nào cũng phải tuân thủ quy tắc này. Nhưng ở Nhật, luật cấm yêu trở nên hà khắc đến mức bạn khó lòng tưởng tượng nổi.

Nguyên nhân là vì một khi Idol hẹn hò, điều đó có nghĩa là họ đã phản bội lại sự trung thành của mình với ước mơ trở thành Idol, với mục tiêu biểu diễn trên sân khấu. Cũng có nghĩa là phản bội lại Fan, những con người luôn trung thành ủng hộ họ trên con đường tiến tới ước mơ. Nhưng một lý do chủ đạo mà mọi người luôn ngầm hiểu đó là, vì nếu hẹn hò Idol sẽ trở thành người của kẻ khác, và hình mẫu bạn gái, bạn trai lý tưởng sẽ sụp đổ trong mắt những người mến mộ họ.

Những người quản lí chính là thiên tài trong việc nghĩ ra cách khiến Idol tránh xa những vụ lùm xùm về yêu đương. Theo Japantoday, một trong những cách đó là không cho Idol biết trước lịch trình, kế hoạch của họ. Ngày hôm nay, Idol phải tham gia diễn xuất, hôm sau họ phải quảng cáo Album mới,… Nếu Idol có thắc mắc và muốn biết trước lịch trình, quản lí sẽ biết ngay thần tượng đang hẹn hò. Một cách khác chính là giữ cho Idol luôn bận rộn để không còn thời gian cho quan hệ yêu đương trai gái thông thường.

Nhưng những thủ thuật trên không phải là triệt để, sự thật vẫn có nhiều Idol vi phạm nguyên tắc. Hình phạt giành cho họ cũng khắt khe hơn rất nhiều so với các quốc gia khác. Thành viên Minami Minegishi của AKB48 đã từng đăng Video cạo đầu xin lỗi Fan vì có nghi án hẹn hò. Một số hình phạt khác như bị giáng xuống làm thực tập sinh, hoặc khắt khe hơn, Idol đó sẽ phải rời khỏi nhóm, kết thúc sự nghiệp Idol.

3. Idol kiếm tiền như thế nào?

Bên cạnh sự tỏa sáng tự nhiên (hay còn gọi là Aura) từ các Idol, có rất nhiều cách khiến Fan phải hào phóng bỏ hầu bao ra để mua đĩa. Những chiêu thức này thể hiện cái đầu kinh doanh đẳng cấp của công ty quản lí Idol.

Bằng sự kiện Handshake kể trên, nhóm nhạc nữ AKB48 còn có một đại sự kiện nữa, đó là Tổng tuyển cử (Sosenkyou) thường niên, được công bố vào tháng 6. Tại đây các cô gái tranh đấu với nhau trên một bảng xếp hạng do Fan bầu ra. Và để bầu cho cô gái mình yêu thích, không còn cách nào khác là mua đĩa đơn có phát hành phiếu bầu.

Một Fan có thể mua cả trăm đĩa chỉ để cô gái mình thích được hạng nhất. Nói chung, đây là cuộc chiến không chỉ của Idol mà còn là của các Fan. Và cô gái với thứ hạng đầu tiên bên cạnh là người hấp dẫn nhất nhóm, có lượng Fan đông đảo nhất còn là người sở hữu Fan…giàu nhất.

Tổng tuyển cử của AKB48 sẽ được tổ chức vào tháng 6 này, nếu là Fan của AKB48, hãy chờ xem chuyện thú vị gì sắp diễn ra nhé.

4. Công ty Idol được xây dựng theo mô hình trường học

Nếu là Fan của Idol Nhật Bản, bạn sẽ biết đến PJ48 (Project 48) bao gồm AKB48 và các nhóm chị em. Đó là đối với Idol nữ, còn với Idol nam có Johnny, nơi sở hữu những huyền thoại Jpop như SMAP, V6, TOKIO, ARASHI, Hey!Say!Jump….

Giống như Hàn Quốc, trong mỗi công ty có chế độ thực tập sinh. Một khi bạn đủ tiêu chuẩn, công ty sẽ cho bạn xuất hiện trước công chúng (Debut). Với nhà PJ48, họ có thể đưa cả một thế hệ thực tập sinh lên thành một nhóm chính thức, gọi là Team Kenkyuusei. Nhóm này cũng có lượng Fan nhất định và được sáng tác cho bài hát riêng.

Khi thành viên nhóm nhạc cảm thấy muốn rời khỏi nhóm để bắt đầu sự nghiệp riêng, họ sẽ “tốt nghiệp”. Cụm từ “tốt nghiệp” khiến bạn liên tưởng đến những trường học, khi những con người được dạy dỗ, phát triển đủ lông đủ cánh để tìm đến bến bờ cho riêng mình.

4. Dễ thương không phải là tất cả

Idol thường gắn với hình tượng dễ thương đáng yêu. Nhưng không phải mọi Idol đều dễ thương đáng yêu.

Trong AKB48, bạn có thể thấy đó là tổ hợp của những con người đáng yêu. Nhưng xét từng người, không phải ai cũng đẹp. Sasshihara Rino (HKT48) là một ví dụ cho việc ngoại hình không quyết định sức hút của Idol. Cô là Center (người đứng đầu Tổng tuyển cử của PJ48 năm 2016) dù có vẻ ngoài không mấy nổi bật.

Idol Nhật Bản không cần phải có ngoại hình xuất sắc, cũng không cần có khả năng ca hát và vũ đạo xuất thần. Họ là những con người đa năng, dám thử thách bản thân trên mọi lĩnh vực.

Điều khác biệt giữa Idol Nhật và Idol Hàn chính là Idol Nhật không hoàn hảo ngay lúc đầu, nhưng bạn có thể theo dõi sự trưởng thành của họ theo thời gian, đó mới chính là cái làm nên sức hút.

Tài năng không đánh giá sự thành công của Idol tại Nhật. Bí mật của Idol chính là sức hút (Aura). Aura có thể hiểu như sự sáng sân khấu (khả năng khiến người khác phải chú ý), hoặc xuất phát từ nỗ lực bản thân.

5. Những Idol ngầm

Không cần tài năng cũng có thể trở thành Idol ư? Nghe có vẻ đơn giản, nhưng mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều. Trên toàn nước Nhật có rất nhiều cô gái, chàng trai với đam mê được trở thành Idol, và không phải ai cũng được phát hiện.

Để thỏa mãn đam mê, họ sẽ trở thành những 地下アイドル(Chika Idol) – Những Idol dưới lòng đất.

Những người này không xuất hiện trên truyền hình hoặc phương tiện đại chúng, nhưng họ có thể biểu diễn ở nơi công cộng, sự kiện âm nhạc hoặc dưới dạng câu lạc bộ ở trường học.

Love Live là một Anime nổi tiếng ở Nhật nói về các Chika Idol này.

Nếu AKB48 tổ chức sự kiện bắt tay với Fan, một số Chika Idol cho phép Fan được ôm mình. Đủ hiểu con đường lấy được sự quan tâm của Fan hâm mộ gian nan như thế nào.

6. Wota hay Otaku Idol

Một phần không thể thiếu để làm nên thành công cho Idol của Nhật chính là Fan hâm mộ (wota). Idol tồn tại được và phát triển mạnh mẽ như vậy cũng nhờ những người này.

Cũng giống như ở bất kì một quốc gia nào, Fan cũng có dạng văn minh và dạng cuồng.

Đặc biệt trong mô hình đông người như AKB48, việc Fan của người này ghét Fan của người khác cũng là chuyện thường thấy. Áp lực của Idol cũng từ đó mà tăng thêm.

Mô hình Idol gần với Fan cũng khiến Idol nhiều lần gặp rắc rối với Fan cuồng. Bằng chứng là sự cố hai thành viên AKB48 bị Fan cuồng tấn công trong sự kiện bắt tay.

Sau khi biết được những sự thật trên, bạn cảm thấy như thế nào về thế giới Idol ở Nhật?

 

Sachiko

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: