Trai tân và những chuyện chưa kể

Như mọi người đã biết, Nhật Bản đang rơi vào khủng hoảng sinh nở, dân số già hoá dẫn đến nguy cơ thiếu lao động trầm trọng. Tuy nhiên có một nghịch lý đó là, ngành công nghiệp phim người lớn ở Nhật tuy rất phát triển, người dân nước này cũng nổi tiếng “bạo” và “thoáng” trong chuyện ấy. Vậy mà tỉ lệ “còn tân” của giới trẻ Nhật, đặc biệt là nam giới đang có xu hướng tăng dần.

Tuy nhiên, không bàn về những tin thời sự quá sâu xa và gây đau đầu, chúng ta cùng đến với những con số và từ vựng vui về “Trai tân”.

1. Số liệu

Năm 2013, công ty sản xuất bao cao su hàng đầu Nhật Bản Sagami đã tổ chức khảo sát kinh nghiệm Sex của 14100 người trong độ tuổi từ 20 đến 60 trong cả nước.

 

Bạn đã có kinh nghiệm “chuyện ấy”?

Không

Tất cả ( từ 20 đến 60 tuổi)

90.8%

9.2%

Nam 20 tuổi

59.4%

40.6%

Nữ 20 tuổi

74.5%

25.5%

Nam 40 tuổi

96.3%

3.7%

Nữ 40 tuổi

98%

2%

 

Từ bảng thông kê trên cho thấy, độ tuổi xuân xanh lại là lúc mà giới trẻ bỏ bê việc “lấy kinh nghiệm nhất”.

 

 

2. Từ vựng về “trai tân”

Trai tân trong tiếng Nhật có nghĩa là 童貞(Dotei).

Có rất nhiều cấp độ theo độ tuổi để chỉ trai tân trong tiếng Nhật.

 

Độ tuổi còn tânTên gọiÝ nghĩa
Trước 10 tuổi普通 (futsuu)Bóc tem thì xác định đi tù
Trước 20 tuổiモテない君 (motenai kun)Thanh niên “kém” Hot
Sau 20 tuổi超童貞 (chou dotei)Quá “ế”
Trước 30 tuổi天然記念物 (tennen kinenbutsu)Kỷ vật thiên nhiên
Sau 30 tuổi魔法使い見習い(mahou tsukai minarai)Phù thuỷ tập sự
40 tuổi魔法使い(mahou tsukai)Phù thuỷ
50 tuổi魔導士(mashirubeshi)Thầy phù thuỷ
60 tuổi賢者(Kenja)Nhà hiền triết
70 tuổi仙人(Sennin)Thầy tu
80 tuổi童貞王 (doutei ou)Vua “ăn chay”
90 tuổi妖精 (yousei)Ông bụt

 

Trên 100 tuổi(kami)Thánh

 

 

Thế nhưng, lý do tại sao lại sinh ra những từ vựng này lại là một ẩn số.

 

 

3. Phim điện ảnh và Manga “trai tân”

Có bạn nào xem bộ phim này chưa? Phim có tên gọi “ Ông chú 40 tuổi còn trinh” , một bộ phim hài nói về ông chú dù đã 40 nhưng không có hứng thú với phụ nữ. Nhưng đến một ngày lại rơi vào lưới tình. Câu nói in trên Poster phim rất thú vị: “Trễ có gì xấu”. Ừ thì không xấu nhưng đừng để trễ luôn là được.


中年童貞( Chunen Dotei) là từ để chỉ các chú trung niên vẫn còn “ăn cỏ”. Theo bảng trên có thể hiểu từ khoảng “Phù thuỷ” đến “Thầy tu”. Có hẳn một câu chuyện kể về thế hệ này ở Nhật đấy.

 

 

Manga có tên Rupo Chuunen Dotei (Những ông chú ăn cỏ Rupo) được chuyển thể thành truyện tranh trên mạng của Sakura ichi Ba-gen (Mangaka: Nakamura Atsuhiko) .

Manga thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới trẻ và những người ở độ tuổi trung niên vì lý giải hợp lý nguyên nhân “còn tem” mặc dù các chú đã cao tuổi.

  • Sợ bắt chuyện với con gái.
  • Vô ý áp đặt ý kiến của mình, kém tinh tế.
  • Tự trọng cao.
  • Được ba mẹ chiều chuộng.
  • Tin rằng cứ chờ thì sẽ có cô gái dành cho mình.

4. Áo dành cho hội “trai tân”

Trang Web bán hàng Amazon còn có hẳn một trang chuyên bán áo có Logo độc đáo chỉ dành cho “trai tân” nữa đấy.


Mặt sau áo in dòng chữ “Muốn vứt bỏ cuộc đời “trai tân” hãy bỏ 1%  nỗ lực và 99% thoả hiệp.

Nhấp vào đây nếu bạn có ý định “sắm” một cái.

Có bạn nào cảm thấy trường hợp của mình na ná như vậy không? Đừng kén chọn quá rồi hành Thánh ăn cỏ như các thanh niên Nhật nha!

Chee

Những nam diễn viên đẹp trai nhất Nhật Bản

Làm sao để chiếm lĩnh trái tim trai Nhật?

http://Con trai Nhật thích một “Cô gái nước ngoài” như thế nào?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: