Các kiểu tạo dáng ống kính “dị hợm”  không thể không biết của giới trẻ Nhật

Sự phát triển của công nghệ tỷ lệ thuận với óc sáng tạo của con người, đó là điều không thể phủ nhận trong thời đại này.

Vì thế, bên cạnh mong muốn lưu lại kỷ niệm trên mỗi chặng đường đi qua, hay chỉ đơn thuần “sống ảo” trên mạng xã hội thì con người cũng cho trí tưởng tượng của mình đi xa vô bờ bến.

Nếu thường xuyên cập nhật trào lưu của giới trẻ Nhật,  bạn sẽ không thể bỏ lỡ các kiểu như, quằn quại, chụp khoe ngực hay chụp nhóm…Tuy đã lùi dần vào quá khứ.

Ngoài ra, để độc và chất, bạn cần một số kiểu sau đây nữa!

Kiểu quằn quại 

Kiểu khoe ngực bằng điện thoại 

Kiểu chụp hình nhóm 

Kiểu trái tim

Nếu là một Fan thần tượng Hàn Quốc, hẳn bạn sẽ biết trào lưu tạo trái tim bằng 2 ngón tay cái và ngón trỏ bắt chéo.

Hay là kiểu đưa hai tay vòng qua đầu thành hình trái tim cũng đều xuất phát từ Hàn Quốc.

Vậy Nhật Bản thì sao?

Nhắc đến kiểu chụp hình trái tim thì phải kể đến những kiểu này…

Bạn thích kiểu trái tim nào? 

Kiểu ông bố bay lượn 

Từ trào lưu ông bố bắt chước cách kiểu tự sướng của con gái trên mạng xã hội từ nước Anh. Nhật Bản đã sản sinh ra kiểu chụp kỳ lạ này.

Ông bố và con gái, hai đối tượng ít khi chụp hình chung nhất trong gia đình, nay lại xuất hiện cùng nhau. Và nhất là với hai kiểu tạo dáng hoàn toàn không ăn nhập.

Trong khi con gái cười duyên, thẹn thùng, thì ông bố lại nhảy cẫng lên, cười ngoắc miệng.

 

Những ông bố đóng bộ Vest, gương mặt lầm lũi bước đi nay lại thay bằng vẻ mặt tươi tắn, cười tươi bên cạnh con gái. Thật là những giây phút đáng quý phải không nào?

Thử rủ bố làm vài kiểu thế này cũng là ý tưởng không tồi chút nào phải không các bạn.

Kiểu ngồi trên xe đẩy siêu thị

Đúng như tên gọi của nó, bức ảnh gồm 1 cô gái ngồi trong xe đẩy và một người đẩy phía sau.

Vì xe đẩy của Ikea – một hãng nội thất có tiếng ở Nhật khá to, nên các cô gái thường tận dụng chúng để ngồi tạo dáng. Nó to đến nỗi nhét vừa tận hai người đấy.

Nguồn ảnh: Internet 

Tuy nhiên kiểu chụp này đang bị lên án gay gắt vì mức độ nguy hiểm và gây phiền toái cho người xung quanh.

Instagram: Lauren 1104

Cùng với đó, kiểu đứng giữa đường cái lớn và thản nhiên chụp hình cũng bị xếp vào các kiểu “làm lố” trên Instgram đang bị “ném đá” dữ dội.

Các bạn nghĩ thế nào về kiểu chụp này?

Kiểu chụp của dân từng vùng

Với loại này, các bạn sẽ phải đưa ký hiệu tay sao cho tạo thành tên gọi của một tỉnh hoặc ám chỉ đặc trưng của tỉnh đó.

Ví dụ:

Kiểu Toyama

Các bạn có thấy quả núi  (chữ Sơn(山) = 3 ngón tay ) và sự giàu có (chữ phú (富) = dấu Ok) ghép lại sẽ là tên tỉnh Toyama đấy.

Kiểu Tochigi

Trập trùng núi non, nhắc đến Tochigi, người Nhật chỉ tưởng tượng đến thiên nhiên hoang dã. Thế nên, ngón tay vừa tạo thành chữ Sơn, mặt vừa ngu ngơ giống người miền núi thì nhìn là biết ngay vùng nào rồi.

Kiểu Fukui

Vì đặc sản của vùng này là Cua và Mắt kính, thế nên nhìn vào là đoán được nơi nào của nước Nhật ngay. (Có lẽ vậy nhỉ)

Nguồn ảnh: Rocket News 24 

Trên đây là 4 kiểu tạo dáng ‘độc của độc’ được giới trẻ Nhật sáng tạo và truyền tai nhau.

Bạn thích kiểu nào nhất?

Tuy nhiên, cũng phải chú ý rằng Pose hình để giữ lại kỷ niệm không có gì là xấu cả, nhưng nếu việc chụp ảnh đó làm phiền đến người khác thì bạn cũng nên cân nhắc nhé!

Chee 

Bất ngờ tìm thấy dấu tích kiểu chụp ảnh “lố lăng”từ 120 năm trước

Thiên thần nội y Nhật Bản chụp ảnh Bikini giữa Hà Nội

Công ty Nhật Bản làm giàu nhờ dịch vụ cho thuê người chụp ảnh Selfie cùng

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: