Bạn có đủ dũng cảm để mang những chiếc “mặt nạ” này ra đường?

Hình ảnh người Nhật sử dụng khẩu trang hoàn toàn có thể bắt gặp tại bất cứ đâu: trên đường phố, trong siêu thị hay dưới tàu điện ngầm.

Theo số liệu năm 2014, thị trường kinh doanh khẩu trang của Nhật thậm chí còn đạt doanh thu hơn 200 triệu đô la, một con số đáng ngạc nhiên đối với một vật dụng nhỏ bé như vậy.

Hầu như người Nhật bước ra đường là mang theo khẩu trang, dù cho không khí ở đây trong lành, có lẽ, khẩu trang đã trở thành một phần trong cuộc sống của họ.

Bên cạnh tác dụng ngăn ngừa vi khuẩn thì khẩu trang còn được xem như một xu hướng thời trang.

Nguồn: fufufu

Hiện nay ở Nhật, mùa đông đang hoành hành “khủng khiếp” hơn bao giờ hết, kéo theo đó là không khí khô rát, xám xịt và tất nhiên, các dịch bệnh cũng theo đó tăng nhanh.

Nhật Bản đang báo động tình trạng cúm gia tăng, khuyến cáo mọi người ngoài cách chữa trị thì cần phải đeo khẩu trang để ngăn ngừa sự lây lan của vi khuẩn.

Để giảm bớt không khí ảm đạm của những bộ “đồng phục” được người Nhật chăm chỉ “diện” mỗi ngày, một sáng kiến đầy ý nghĩa đang được cộng đồng hết sức ủng hộ, đó là “hô biến”  khẩu trang trắng thành những chiếc “mặt nạ” đủ màu sắc.

Đó là dự án “30 ngày của khẩu trang” do hoạ sĩ May Shi thực hiện. Khái niệm này rất đơn giản, mỗi ngày, cô sẽ đăng tải lên mạng xã hội một bộ khẩu trang được minh hoạ bằng những hình ảnh nghệ thuật.

Vào thời gian rảnh, cô sẽ trang trí lên khẩu trang màu trắng với đủ loại màu sắc và hình ảnh, từ động vật như hổ, gấu, hộp sọ hay đến hoa văn dễ thương. Đôi khi là hình ảnh của những năm 80.

Cùng chiêm ngưỡng sản phẩm của cô May Shi dưới đây nhé! 

Một “khuôn mặt” đáng sợ với bộ răng nhọn

Hay một bầu trời đầy những vì sao

Bạn có nhận ra đây là một hộp sọ không?

Cho những tín đồ của dưa hấu thơm ngon

 “Do Better”

Hạc giấy, một biểu tượng xứ Anh Đào

Bạn đoán xem đây là gì?

Gấu trúc dễ thương đây rồi

 

Khuôn mặt Hổ

Một bản tranh khắc gỗ nổi tiếng.

Với một vật nhỏ bé, bình thường, thêm một vài hoạ tiết, chiếc khẩu trang đã không còn đơn điệu nữa.

Bạn có muốn sở hữu một chiếc “mặt nạ” của nữ hoạ sĩ May Shi?

**Thông tin hoạ sĩ:

FB: mmayshi

Instagram: mmayshi/

Tham khảo:nautiljon

TT

Một thời cơn sốt nghệ thuật Nhật Bản tràn  khắp phương Tây

Nghệ thuật quảng cáo ở nơi hóc hiểm ,Đừng vấp cầu than nếu bạn nhận ra thông điệp ẩn chứa ấy

Thư viện nghệ thuật Musashino, cho những ai thích khám phá kiến trúc độc đáo!

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: