Những đồ chơi Nhật mang ký ức tuổi thơ trở về

Tất cả chúng ta, ai cũng từng trải qua thời thơ ấu. Đối với thế hệ người Nhật từ những năm 90, được tham gia trò chơi với bạn bè là một niềm vui lớn. Ở thời điểm đó, điện thoại di động chưa phổ biến, giao tiếp của con người cực kỳ đơn giản là nói trực tiếp với nhau.

Ngày nay, trẻ em Nhật có nhiều trò chơi mới, nhưng chắc chắn, chúng sẽ không có những giây phút cùng bạn bè hồi hộp chờ xem chung một bộ phim hoạt hình, hay đọc chung một cuốn truyện, chơi chung một trò chơi như thế hệ trước, bởi chúng thường bị trói buộc bằng máy móc công nghệ.

Cùng điểm lại những trò chơi thuộc về thế hệ “bị lãng quên”, những thứ giữ tuổi thơ của không ít người.

1. Thẻ trò chơi

Những lá bài này được xem như “vua của trò chơi” tại thời điểm đó, mọi người thường chơi vào thời gian rảnh hoặc sau giờ học. Rất ít người am hiểu hết về quy tắc chơi vì có nhiều loại thẻ khác nhau.

Một số đứa trẻ nhà giàu sẽ có bộ riêng, nhưng bên cạnh đó, cũng có đứa trẻ chưa bao giờ được chơi bởi chúng thực sự tốn kém và cha mẹ không đủ tiền mua.

Mặc dù hiện tại, chúng vẫn còn sức nóng, nhưng thế hệ những năm 90 là những người đầu tiên được trải nghiệm trò chơi này.

2. Beyblade (Beyblade)

Lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình “Beyblade”, một số đứa trẻ đã tạo ra trò chơi con quay. Khi chơi, chúng thường hét lên: “đánh bại nó đi”.

Đồ chơi này được xem là phiên bản tiến bộ của con quay bình thường, đối với trẻ em thời đó, cuộc đấu của những mảnh nhựa là trò chơi thú vị và khó khăn nhất.

3. Cỗ máy hình thú

Cỗ máy hình quái vật thế kỷ mới ZOIDS là ký ức tuổi thơ với nhiều người thế hệ trước. Khi một đứa trẻ nhận được món quà cỗ máy này, thực sự là một niềm hạnh phúc. Trò chơi này thường được tổ chức chơi chung với nhiều bạn bè. Việc lắp ráp hơi phức tạp với một đứa trẻ, nên chúng thường nhờ người lớn giúp đỡ.

4. Thẻ Pokemon

Nguồn: etsy

Thẻ Pokemon là một sản phẩm xuất phát từ phim hoạt hình Pokemon. Vào thời điểm đó, hầu như đứa trẻ nào cũng mong muốn trở thành một huấn luyện Pokémon tài giỏi. Hầu hết, ai cũng có vài bộ thẻ Pokemon. Những đứa trẻ thường trao đổi với bạn bè, và thi đấu với nhau.

Bọn trẻ sẽ tiết kiệm tiền ăn sáng để mua đồ chơi này, hoặc cũng có thể nhận được chúng từ cha mẹ như một phần thưởng nếu đạt điểm tốt.

Những đứa trẻ ngày ấy, giờ đã xấp xỉ 30 tuổi. Những trò chơi đó đã làm nên ký ức tuổi thơ của nhiều người. Nếu một ai còn giữ lại chúng thì thực sự là điều may mắn, bởi đang giữ lại một thời thơ ấu đẹp.

Chúng là một phần của quá khứ, khoảng thời gian vô tư, không vướng bận nhiều áp lực cuộc sống.

Mỗi quốc gia có những trò chơi truyền thống riêng, gắn liền với tuổi thơ của từng người. Không chỉ ở Nhật, thế hệ này ở Việt Nam hay các quốc gia khác cũng đang giữ lại quãng thời gian trước đây bằng những trò chơi truyền thống.

Bạn có gì cho riêng mình?

Tham khảo: jpninfo

TT

Ai đủ dũng cảm để có thể tham gia hai trò chơi mạo hiểm này của Nhật

Nintendo Labo phụ kiện trò chơi điện tử chất nhất từ trước đến nay được làm bằng bìa cứng

Điều khiển siêu xetừ trực thăng Trò chơi con trẻ được PS4 nâng cấp đáng kinh ngạc

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: