‘Thiên thần’ Nhật Bản đóng cảnh nhạy cảm khiến khán giả bỏ về

Nữ diễn viên Mina Fujii có những cảnh nóng khi tham gia bộ phim Hàn ‘Inkan, gongkan, sikan grigo inkan’.
Sau khi bộ phim 18+ Cô hầu gái (Handmaiden) của đạo diễn Park Chan Wook giành chiến thắng tại giải thưởng BAFTA, thêm một bộ phim Hàn gây sốc với khán giả khi công chiếu ở Liên hoan phim Berlin 2018.


Bộ phim Inkan, gongkan, sikan grigo inkan (Tên tiếng Anh: Human, Space, Time and Human) của “quái kiệt” Kim Ki Duk đã khiến một phần ba khán giả phải bỏ về vì không thể chịu nổi những cảnh bạo lực trong phim, đặc biệt là cảnh bị cưỡng hiếp tập thể do nữ diễn viên Mina Fujii thực hiện.

Phim bao gồm 4 phần kể về những nhân vật và câu chuyện kỳ lạ xảy ra trên một chuyến tàu vượt đại dương. Mỗi người đều có những vai trò khác nhau mang ẩn ý khó đoán của tác giả.

Trong phim, Mina Fujii vào vai người phụ nữ mang tên Eva cùng chồng mới cưới (Joe Odagiri) đi hưởng tuần trăng mật trên một con tàu biển nghiệt ngã. Vợ chồng Eva bị nhóm côn đồ tấn công, cùng lúc, con tàu bỗng nhiên chuyển mình và lạc giữa các đám mây. Chồng bị sát hại còn Eva bị làm nhục. Đây cũng là một trong những cảnh phim khiến khán giả cảm thấy khó có thể chấp nhận trong Human, Space, Time and Human.


Mina Fujii sinh năm 1988, là diễn viên kiêm người mẫu nóng bỏng tại Nhật Bản. Cô tham gia vào làng giải trí từ khi lên 9.

Năm 17 tuổi, Mina đã có vai diễn đầu tiên trên truyền hình. Đó là vai Miki Onaka trong Simsons. 3 năm sau đó, nữ diễn viên được nhận vai chính và trở nên nổi tiếng hơn với khán giả Nhật. Đến nay, với hơn 20 năm trong nghề, Mina Fujii đã có trong tay hàng chục vai diễn lớn nhỏ của cả hai lĩnh vực truyền hình và điện ảnh.


Tên tuổi của Mina Fujii bắt đầu được giới trẻ Hàn Quốc biết đến khi cô đóng chính trong MV Why did I fall in love with you – một bản hit của nhóm nhạc TVXQ phát hành năm 2008. Ngoài đóng phim tại Nhật, Mina Fujii còn tham gia show truyền hình thực tế We got married của Hàn Quốc vào năm 2013. “Chồng hờ” của cô là nam ca sĩ Lee Hong Ki của nhóm F.T.Island. Chính nhờ những hoạt động tại Hàn Quốc, Mina Fujii có cơ hội lọt vào mắt xanh của đạo diễn Kim Ki Duk.

Tuy nhiên, diễn xuất của Mina Fujii trong Human, Space, Time and Human không được nhiều nhà phê bình đánh giá cao. Cô bị chê diễn “một màu”, chỉ có vẻ hoảng hốt với gương mặt búp bê và đôi mắt luôn mở to chớp chớp. Vai diễn nặng ký và kinh khủng như Eva trong phim có lẽ hơi quá sức với Mina.


Ngoại hình chính là điểm cộng của Mina Fujii. Dù đã 31 tuổi, nữ diễn viên trông vẫn ngây thơ như thiếu nữ đôi mươi. Vẻ đẹp của Mina Fujii cũng rất được lòng khán giả Hàn Quốc. Một số người còn nhận xét: “Nếu cô ấy là người Hàn thì sẽ trở thành một ngôi sao hàng đầu”.

Tuy vậy, diễn xuất của Mina Fujii cũng là nguyên nhân khiến nữ diễn viên chưa thể trở thành cái tên hàng đầu của làng giải trí Nhật Bản. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp nhưng cô không thể hóa thân trọn vẹn vào các nhân vật của mình.

Theo Chi Chi/ione.vnexpress.net

Diễn viên nhí Nhật Bản mới sinh ra đã nổi tiếng, là con trai của 3 soái ca cực phẩm không kém

Quên đám cưới của Otaku đi : Kết hôn với diễn viên phim người lớn mới là điều đàn ông muốn

Cosplayer ; Những người phải ‘diễn sâu’ hơn cả diễn viên đoạt giải Oscar

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: