Giữa thời đại không Photoshop, những bóng hồng thế kỷ trước vẫn khiến bao người ngoái theo

Công nghệ ngày càng tối tân, hiện đại, con người càng có xu hướng xa rời những gì thuộc về tự nhiên. Thậm chí, câu danh ngôn hiện nay đã biến đổi như thế này:

“Không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết dùng Photoshop”

Đúng vậy, sự xuất hiện dày đặc của những ứng dụng chỉnh ảnh 360, Line hay Snow…ngày càng khiến một số nữ giới tin vào vẻ đẹp không-tồn- tại.  Thay vì chăm chút cho làn da, vết thâm của mình thì họ lại “chăm chỉ” xoá chúng trên điện thoại hơn. Điều này khiến cánh mày râu ngày càng mất lòng tin với tình bạn qua mạng xã hội hay cái gọi là vẻ đẹp tự nhiên.

Quay ngược lại 100 năm về trước, thời người phụ nữ chưa tốn thời gian vào việc chỉnh ảnh, thì nhan sắc thực sự của họ trông như thế nào?

Hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp “thật sự” của những bóng hồng Nhật Bản thời trước nhé!

Người mẫu quảng cáo Series rượu Aizu Homare những năm 90 

Xưởng rượu Aizu Homare có lịch sử khá lâu đời, từ thời Taisho thứ 7 (1918). Tận dụng những hạt gạo thơm ngon của thành phố Aizu cùng với kỹ thuật thuỷ phân nước đã nấu nên thứ rượu danh tiếng lẫy lừng thế giới.

Ngoài hương vị tuyệt hảo, rượu Aizu Homare còn đọng lại trong tâm trí người Nhật thập niên trước ấn tượng về những cô gái xinh đẹp xuất hiện trong chuỗi quảng cáo trước đây của hãng. Dưới đây là một số “bóng hồng” xinh đẹp và nổi tiếng thời đó.

Bức tường treo kín những ảnh chân dung của các người mẫu xinh đẹp từng tham gia quảng cáo rượu Aizu Homare – HanaHaru

 Ảnh: JAPO 

Những đoạn quảng cáo ngắn của hãng vẫn còn lưu lại trên You Tube. Những bạn có quan tâm tìm hiểu, có thể truy cập để xem lại nhé.

“会津の良さはお酒の良さ

Sự tuyệt hảo của Aizu là sự tuyệt hảo của rượu” 

Là Slogan quảng cáo của hãng. Và Hana Haru là tên dòng rượu nổi tiếng thời đó

Hưởng ứng đề tại này, một số tài khoản Twitter Nhật cũng góp vui bằng những bức ảnh đen trắng chứng minh rằng “đã đẹp thì chụp kiểu gì cũng đẹp” chứ không cần đến Photoshop.

Sayuri Yoshinaga

Là nữ diễn viên, ca sĩ sinh năm 1945. Debut với nhiều chương trình truyền hình khi mới 3 tuổi, sự nghiệp của nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng này luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bộ phim gần đây nhất của cô là “Nếu tôi sống cùng mẹ” (Haha to kuraseba) với sự góp mặt của thành viên nhóm Arashi – Kazunari Ninomiya.

Ảnh: entertainment.ie

Hình ảnh Sayuri Yoshinaga lúc 70 tuổi tham gia phim Haha to kuraseba

Mariko Kaga 

Sinh năm 1943, là diễn viên, người dẫn chương trình nổi tiếng. Một số bộ phim cô đã tham gia mà bạn có thể biết đó là Love Letter (1995), Hana yori Dango F (2008), Battle Royal (2009)…Nếu diễn viên Sayuri Yoshinaga nổi bật với vẻ dịu dàng thì Mariko Saga lại cho thấy nét cá tính, hiện đại.

Hishimi Yuriko 

Nữ diễn viên thuộc thế hệ 4x, cô sỡ hữu vẻ đẹp ngọt ngào và đáng yêu. Phải nói, hình ảnh thời mới Debut của cô đến nay vẫn còn khiến các chàng trai xao xuyến không ngừng.

Thế nào? Bạn đã đủ mãn nhãn với các mỹ nhân Nhật Bản thế kỷ trước chưa? Nếu còn những cái tên nào chưa xuất hiện, các bạn đừng quên đóng góp thêm nhé!

Chee 

[Cảnh báo có”thính”] Ngẩn ngơ ngắm nhìn các mỹ nhân làng giải trí Nhật Bản trong đồng phục quân nhân

Sau 15 năm đóng phim, mỹ nhân 34 tuổi Aoi Sora bất ngờ tuyên bố kết hôn

4 mỹ nhân đại diện Nhật Bản lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất hành tinh năm 2017

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: