Câu chuyện ly kỳ khó tin từ hàng nhái “lên chức” hàng thật của ca khúc nhạc phim Dragon Ball bản người đóng

Đây là một câu chuyện “Thật như đùa”, câu chuyện về việc ca khúc MAXIMUM THE HORMONE của một ban nhạc tự do được sử dụng làm nhạc phim chính thức cho phim chuyển thể của Anime Dragon Ball.

Ảnh http://www.vap.co.jp/1129/

Nhóm nghệ sĩ này thường xuyên cho ra đời những ca khúc rất “chất”. Không chỉ chất lượng ca khúc cao mà cách biểu diễn cũng khiến nhiều người cảm thấy thú vị.

Đầu tiên hãy lắng nghe ca khúc này của nhóm, có tên là “爪(つめ)” (Tsume) – Móng vuốt.

Họ đang hát cái gì vậy?

Bạn yên tâm, ngay cả người Nhật còn nghe chỗ được chỗ mất.

Tuy vậy nhưng nghe nhạc ở tốc độ này rất ngầu có phải không?

Trong ca khúc có xuất hiện từ フリーザ (Frieza). Từ này, như các bạn cũng biết, là tên một nhân vật phản diện trong Dragon Ball. Không chỉ thế còn rất nhiều từ ngữ khác gây liên tưởng đến bộ Anime này.

Nếu là nhạc sĩ chuyên nghiệp, làm như thế này nhất định sẽ bị kiện bởi bên thứ 3 đấy.

Tuy nhiên điều đáng ngạc nhiên là, khi nhóm trình diễn ca khúc tại Live show của mình, tác giả của Dragon Ball Toriyama Akira cũng có mặt, và đã yêu cầu sử dụng ca khúc như nhạc nền những cảnh đánh nhau trong phiên bản phim của bộ Anime.

Từ một sản phẩm hàng nhái, bỗng nhiên ca khúc đường đường chính chính trở thành ca khúc chính thức trong phim, quả là ly kỳ phải không các bạn?

Kengo Abe

Chiếc hộp thần kỳ tương đương viên nén Capsule trong Dragon Ball – chỉ cần ngủ 1 tiếng là sẽ…

Xuất hiện Fan cuồng Dragon Ball độc nhất vô nhị

Có thể bạn chưa biết : nguồn gốc thật sự của Android 16 trong Dragon Ball

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: