Từng bị chê xấu xí và nam tính, nữ kỳ thủ nổi tiếng ở Nhật đột phá thay đổi diện mạo khiến mọi người bất ngờ

Từ cổ chí kim, ngoại hình là một vấn đề rất được chú trọng, đặc biệt là phái nữ. Chẳng phải điển tích Hy Lạp cổ từng minh chứng rằng, thành Tơroa phồn vinh chìm trong biển lửa một phần cũng vì các nữ thần tranh giành nhau quả táo “giành cho người đẹp nhất”. Rồi không ít câu chuyện xưa, nhiều vị vua mất nước cũng chỉ vì mỹ nữ.

Có rất nhiều người, lúc nhỏ thường không xinh, thậm chí là ngoại hình rất xấu. Tuy nhiên, lúc trưởng thành lại có một sự đột phá, trở nên cực kỳ xinh đẹp.

Có thể bằng nhiều cách khác nhau, một số cô gái không tự tin ngoại hình sẽ dùng đến các biện pháp can thiệp của khoa học kỹ thuật như phẫu thuật thẩm mĩ.

Thế nhưng, cũng có những ngoại lệ là một số cô gái trong độ tuổi trưởng thành trông kém hấp dẫn vì không biết cách đầu tư cho bản thân bằng trang phục hoặc trang điểm.

Khi những cô bé này lớn lên, bắt đầu ý thức được vẻ ngoài, sẽ chăm chút hơn trong cách ăn mặc thích hợp, học trang điểm, giảm cân và chú ý đến vẻ ngoài, hẳn sẽ có những thay đổi làm người khác bất ngờ.

Ở Nhật Bản, có hẳn một diễn đàn về sự “dậy thì thành công” ý chỉ những người lúc bé xấu xí nhưng trưởng thành lại vô cùng xinh đẹp. Và cái tên có lẽ được nhắc đến nhiều nhất là nữ kỳ thủ người Nhật 25 tuổi, Manao Kagawa.

Manao Kagawa sinh ra ở Tokyo là một cầu thủ Shogi rất tài năng. Shogi là một loại cờ phổ biến ở xứ Phù Tang. Nó có chung nguồn gốc với cờ tướng, cờ vua. Đây là một môn thể thao đòi hỏi trí tuệ, chiến lược. Manao Kagawa bén duyên với Shogi khi còn nhỏ, khi cô 15 tuổi, Manao Kagawa đã là một cái tên rất nổi tiếng trong làng Shogi.

Thế nhưng, người hâm mộ chỉ nhớ về cô ấy với tài năng, và một vẻ ngoài hết sức “nam tính”. Manao Kagawa có lông mày dày, ở tuổi 15, cô để tóc ngắn như con trai, trông mũm mĩm và đeo một chiếc kính cũ. Cùng với trang phục đơn giản, cô ấy trông rất “đẹp trai”, nhiều người đã nhận xét như vậy.

Thế nhưng, sau chín năm, sự xuất hiện của Manao làm khác giả sửng sốt. Vì cô ấy trở nên xinh đẹp hơn, kỹ năng chơi Shogi không đổi nhưng ngoại hình có sự chuyển biến vượt bậc.

Thực ra, chẳng cần sự can thiệp của khoa học hiện đại, cô ấy chỉ cần giảm cân, để tóc dài, cởi bỏ kính và quan tâm đến việc ăn mặc. Như vậy là đã sở hữu diện mạo mới.

Cô ấy từ một “vịt xấu xí” thành người phụ nữ xinh đẹp, sánh ngang với diễn viên hoặc thần tượng âm nhạc nổi tiếng.

Sau khi diện mạo xinh đẹp này xuất hiện trên truyền thông, nhiều chàng trai đã không ngần ngại tranh giành cô ấy là bạn gái của mình. Một số bình luận còn cho rằng, Manao có thể dấn thân vào ngành giải trí.

Một số người cho rằng, nên tập trung vào kỹ năng chơi Shogi cô ấy nhiều hơn là bàn tán về ngoại hình của Manao. Nhưng thực sự, vẻ ngoài thay đổi bất ngờ của cô ấy đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng.

Tuy rằng, sự thay đổi ấy đang làm nên chủ đề “hot” của người hâm mộ. Nhưng hi vọng, mọi người sẽ nhắc nhiều đến cô ấy về tài năng chơi Shogi hơn là vẻ đẹp.

Cùng ngắm một vài khoảnh khắc dễ thương của cô nàng kỳ thủ sinh năm 1993 này:

Gu ăn mặc từ nam tính thành thanh lịch nhẹ nhàng

Hiện tại Manao đang là sinh viên Đại học Ritsumeikan ngành Ngôn ngữ học. Cũng mong rằng, Manao sẽ trở thành cầu thủ chơi Shogi chuyên nghiệp trong tương lai.

Câu chuyện của Manao chính là một minh chứng cho việc “không có phụ nữ xấu, chỉ là có phụ nữ chưa biết làm đẹp” . Vậy nên, bạn đừng chê cười ai khi họ trông chưa xinh nhé.

Tham khảo: goodtimes

TZ

Điểm mặt những mỹ nam, mỹ nữ Showbiz Nhật từng lao đao vì nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

Chi 7 triệu Yên để phẫu thuật thẩm mỹ, cô gái Nhật lột xác ngoạn mục

Có phải diễn viên Nhật phẫu thuật thẩm mỹ? Tiêu chuẩn xinh đẹp ở Nhật Bản như thế nào?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: