Từ nghi án bệnh tật đến đột phá giành vị trí ai cũng hằng mơ ước của cô bé 15 tuổi

Trong khi đối với báo chí nước ngoài, Brad Pitt là cái tên dường như thống trị tất cả, được xem như biểu tượng trong làng giải trí của nước Mỹ, thì ở Nhật Bản, danh hiệu trên thuộc về Takuya Kimura (thường được gọi là Kimutaku), 45 tuổi. Là một nhân vật đình đám trong giới showbiz của Nhật.

Kimutaku xuất hiện trước công chúng bắt đầu vào năm 1988, khi anh là một trong 6 chàng trai thành lập nhóm nhạc SMAP. SMAP nhanh chóng trở thành một hiện tượng âm nhạc của Nhật và được sự yêu quý của mọi lứa tuổi.

Kimutaku với SMAP thủa niên thiếu, trong chiếc áo màu hồng.

Sau khi giữa kỷ lục với 28 năm tồn tại, SMAP cuối cùng tan rã vào năm 2016. Tuy nhiên, mỗi thành viên của nhóm được công chúng nhớ mãi và luôn ủng hộ trên chặng đường sự nghiệp về sau.

Kimutaku và các thành viên nhận đóng phim, các quảng cáo và một số dự án khác sau khi rời khỏi nhóm nhạc.

Kimutaku với SMAP trong những năm sau đó, bên trái.

Tuy nhiên, nổi bật hơn những người bạn khác, sức hút của Kimutaku ngày càng lớn vì mỗi vai diễn của anh luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Và sự nổi tiếng đó giờ như một sự “cha truyền con nối” khi mới đây, ELLE JAPON công bố hình ảnh người mẫu trang bìa tháng 7 không ai khác chính là cô con gái thứ hai của anh.

Ở tuổi 15, Mitsuki lấy nghệ danh là “Koki”, một cách đọc khác từ chữ kanji trong tên của cô bé. Được giới thiệu như là mẫu bìa tháng 7 năm 2018 cho tạp chí thời trang đình đám ELLE JAPON.

Sinh vào tháng 2 năm 2003, Koki sở hữu chiều cao 1 mét 70, hướng đến mục tiêu là người mẫu hàng đầu. Mang nét đẹp giống bố khi còn trẻ. Bức ảnh trên được chụp bởi nhiếp ảnh gia bậc thầy Kurigami Kazumi.

Cộng đồng mạng so sánh nét giống nhau của hai bố con (khi bố còn trẻ)

Mặc dù bố mẹ Koki rất nổi tiếng, nhưng cô bé được “che chắn” hình ảnh cẩn thận từ bé, không bao giờ lộ diện. Thậm chí báo giới còn xoi mói rằng, cô bé bị bệnh nên không cho thấy mặt. Bây giờ Koki xuất hiện như một sự khẳng định rằng, cô hội tụ đủ yếu tố để trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều trong làng người mẫu chuyên nghiệp.

Là bạn của bố mẹ Koki, nhiếp ảnh gia Kurigami chia sẻ rằng: “Chụp ảnh cho cô bé từ thủa Koki mới vài tháng tuổi, tôi thực sự tin rằng cô bé sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Tôi nhận thấy tiềm năng đó khi chụp những bức ảnh đầu tiên của bé”.

Nhiếp ảnh gia cũng nói thêm rằng, ánh mắt, cách Koki nhìn vào ống kính rất thu hút. Đó là một tố chất của người mẫu chuyên nghiệp.

Bên cạnh việc học cách trình diễn trên sân khấu, hiện tại Koki đang theo học một trường quốc tế ở Tokyo. Nơi cô bé đang học tiếng Tây ban Nha ngoài việc thành thạo ngôn ngữ Nhật, Anh , Pháp.
Ngoài ra, Koki tài năng còn có thể chơi sáo và Piano, từng giúp mẹ đồng sáng tác bài hát trong Album “Rin” kỷ niệm 30 năm của mẹ vào năm ngoái. Cô bé cũng viết một bài hát cho Nakashima Mika.

Tôi tin vào bản thân mình và muốn tiếp tục phát tiển mình hơn nữa, bố mẹ tôi từng dạy rằng hãy tin tưởng và tự hào về chính mình, về những gì mình đã cố gắng phấn đấu”.

Hậu trường buổi chụp hình ELLE:

Với vẻ đẹp thuần khiết, thánh thiện và khả năng trình diễn, kết với ngoại hình cũng như kiến thức của mình. Người hâm một có cơ sở để tin rằng, cô bé sẽ là một ngôi sao “quyền lực”, tốn không ít giấy mực của giới truyền thông, tiếp nối bố mẹ mình.

Tham khảo:aramajapan

TZ

Nữ người mẫu bikini Nhật tự nhận mình là hậu duệ của thiên tài thế kỷ thứ 7

Người mẫu búp bê mê hoặc giới trẻ Nhật Bản

Chủ nhân bản hit ;PPAP gây bất ngờ khi tuyên bố kết hôn với người mẫu bikini kém 15 tuổi

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: