Vì sao CD mới nhất của Nhóm nhạc thần tượng AKB48 bị Fan vứt vào thùng rác chỉ sau một ngày phát hành

Là một hiện tượng âm nhạc của xứ Anh Đào, AKB48 được mệnh danh là SNSD của Nhật Bản có số thành viên nhiều nhất ở đây. Mỗi một ca khúc của nhóm AKB48 luôn được khán giả đón đợi.

Tuần này đánh dấu sự ra mắt của “Teacher Teacher”, single thứ 52 của nhóm nhạc thần tượng Nhật AKB48. Khỏi phải nói, người hâm mộ đã đón đợi nó như thế nào,

Teacher Teacher” đã quản lý để tăng doanh số bán lên 2,580,513 bản một cách đáng kinh ngạc. Một trong số đó chắc có lẽ do tiêu đề của nó, AKB48 làm việc với biên đạo múa K-pop cho vVideo, lần đầu tiên, họ làm việc với một biên đạo múa người nước ngoài.

Ngoài ra, ảnh bìa quảng cáo với hình ảnh trung tâm là Yui Ogura, thành viên mới của nhóm và tròn 16 tuổi, cô được xem như nhân vật chính của ca khúc.

Hình ảnh quảng cáo của “Teacher Teacher”.

Nhưng có lẽ lý do lớn nhất để ca khúc vừa ra mắt đã “cháy hàng” là vì bán kèm theo đĩa một lá phiếu để bầu cho các ca sĩ trong nhóm. Theo đó, ai có thứ hạng cao nhất thì khả năng sẽ trở thành nhân vật chính trong các ca khúc tương lai của AKB48

Bởi vì điều đó, người hâm mộ xem như một trọng trách để bầu cho thần tượng âm nhạc của họ. Đặc biệt, cuộc bầu chọn của nhóm nhạc không như một cuộc bầu cử chính trị, vậy nên người hâm mộ được khuyến khích bỏ phiếu nhiều lần bằng cách mua nhiều đĩa CD.

Tuy nhiên, vì người hâm mộ mua đĩa chỉ vì lá phiếu trong nó, sau khi bỏ phiếu, số CD không giữ lại, đó là lý do vì sao, chúng ta thấy thật nhiều những túi rác, trong đó toàn là đĩa “teacher teacher của AKB48 của một tài khoản @songokkun1 trên Twitter chia sẻ dưới đây ngay ngày hôm sau 31 tháng 5, chỉ một ngày sau khi ca khúc được phát hành.

Hình ảnh trên đi kèm với ý kiến của @ songokkun1điều này thật lãng phí, họ có thể bỏ qua CD và bán trực tiếp phiếu bầu được mà”

Ngoài ra, bài đăng cũng nhận không ít ý kiến của cộng đồng mạng.

Những bức ảnh trên cho thấy CD của AKB48 thật vô giá trị so với các nghệ sĩ khác”, “Thật khủng khiếp, đây là một sự sỉ nhục với âm nhạc”

“Những gì họ đang làm thậm chí không còn là âm nhạc nữa”

Những nhận xét trên cũng không hẳn là hoàn toàn không chính xác. Bởi trước đây, các nhóm nhạc đã đóng gói phiếu bầu, phiếu may mắn, các giải thưởng lớn vào đĩa CD của họ. Nhờ đó, doanh thu của họ rất lớn từ việc bán hàng vật lý như vậy, trong khi, người hâm mộ họ phần lớn là giới trẻ và hiểu biết về công nghệ.

Đồng ý rằng, thần tượng âm nhạc không chỉ đơn giản riêng về âm nhạc mà cũng đòi hỏi thu về một khoản kinh tế để trang trải cuộc sống. Ngay cả nhiều người cũng công nhận rằng, việc bán được nhiều đĩa sau khi phát hành sẽ khẳng định được thương hiệu của thần tượng đó. Tuy nhiên,  cũng hy vọng rằng, sẽ có giải pháp khác tối ưu hơn để tránh lãng phí, đồng thời, để cho hình ảnh văn hoá âm nhạc cũng được trở nên đẹp đẽ hơn.

Tham khảo:idol-group

TZ

Nữ thần tượng Nhật Bản liệt vĩnh viễn 2 chân sau tai nạn hy hữu

Fan của Yuzuru Hanyu thật vui tính đua nhau khoe ảnh dìm hàng thần tượng

Cosplay thành Chu Lin chất như nữ thần tượng Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: