Bạn có biết nhóm nhạc nào ở Nhật sở hữu nhiều “gái xinh” nhất? danh sách sau trả lời cho câu hỏi đó

Trong tiếng Nhật, những ca sĩ thần tượng được gọi là Aidoru, theo cách gọi “idol” trong tiếng Anh. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, mỗi thần tượng thu hút Fan đông đảo không đơn giản bằng chất giọng. Tất nhiên, đó là yếu tố cốt lõi, thế nhưng, bên cạnh đó, phải kể đến những khía cạnh khác, tuỳ thuộc vào cách họ tiếp cận người hâm mộ.

Các ca sĩ thành công nhất khi họ toả sáng trên sân khấu, phía dưới, đám đông cổ vũ nhiệt tình và gọi to tên hoặc biệt hiệu của họ. Hiện tại, ở Nhật, có rất nhiều thần tượng âm nhạc như vậy. Mỗi người sở hữu riêng lượng Fan “khổng lồ”, người hâm mộ không chỉ bị thu hút bởi giọng hát mà còn bằng vẻ đẹp hình thức, từ diện mạo đến trang phục.

Vì vậy, mỗi năm một lần, chương trình Recomen của Nhật đã tiến hành cuộc thăm dò ý kiến của khán giả cho cuộc bầu chọn nữ thần tượng có khuôn mặt xinh đẹp nhất. Cuộc khảo sát “Female Idol Face-Only General Election” thu được kết quả top 10 cái tên dưới đây, danh sách được công bố vào tuần trước.

10. Sayaka Yamamoto (626phiếu)

Yamamoto sinh ra ở Osaka, trưởng nhóm NMB48 ở Osaka, vị trí tụt giảm nhiều hơn trong năm nay, cô đứng thứ 4 trong cuộc bầu chọn năm 2017 và thứ 10 năm 2018.

9. Yuka Sugai (656 phiếu)

Sugai đến từ Keyakizaka46, nhóm chị em của Nogizaka46, được thành lập với mục tiêu trở thành đối thủ của AKB48, nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng nhất Nhật Bản.

8. Yui Yokoyama (710 phiếu)

Nói về AKB48, mặc dù là nhóm nhạc nổi tiếng nhất Nhật Bản, nhưng chỉ có duy nhất một thành viên lọt vào top 10, đó là Yokoyama- 25 tuổi. Cũng là thần tượng nhiều tuổi nhất được gọi tên trong danh sách này.

7. Jurina Matsui (1,150 phiếu)

Giống như Yokoyama, Matsui là đại diện duy nhất trong top 10 của nhóm nhạc SKE48. Cô là người yêu thích thể thao, tuýt người năng động.

6. Yuri Ota (2,412 phiếu)

Mới 18 tuổi, Ota cũng là ca sĩ trẻ nhất trong top 10 gương mặt được bình chọn này. Cô cũng là thành viên nhóm NMB48 của Osaka.

5. Ayane Suzuki (2, 480 phiếu)

Đứng ở vị trí thứ 5 là Suzuki thuộc nhóm Nogizaka46. Cô sinh ra ở Akita, mảnh đất được mệnh danh là thiên đường của phụ nữ đẹp. Việc lọt vào vị trí thứ 5 trong top 10 này là một điều ấn tượng với Suzuki. Vì năm ngoái, cô thậm chí còn không lọt vào top 20, mặc dù cô trở thành thần tượng âm nhạc từ năm 2013.

4. Asuka Saito (2,501 phiếu)

Saito là thành viên nhóm Nogizaka46 cũng có sự thay đổi đáng kể. Mặc dù không xếp hạng đầu nhưng cô cũng đã vượt lên vị trí thứ 10 trong năm trước để dành vị trí thứ 4 năm 2018.

3. Miona Hori (2,972 phiếu)

Hori của Nogizaka46 từng phát hành album ảnh đầu tiên vào mùa thu, và tổng số phiếu bầu đã đưa cái tên của cô xếp vào vị trí thứ ba của cuộc khảo sát.

2. Kotoko Sasaki (4,104 phiếu)

Sasaki một lần nữa lại là cái tên trưởng thành từ nhóm Nogizaka46, đã tăng thêm một vị trí từ năm trước

1. Mai Shiraishi (4,224 phiếu)

Trong hai năm liên tiếp, người hâm mộ đã dành danh hiệu cao nhất cho Shiraishi của nhóm Nogizaka46. Shiraishi được sinh ra ở tỉnh Gunma.

Cô đặc biệt nổi tiếng trong video quảng cáo Socola nhân ngày lễ Valentine có số lượt xem lên đến 400.000.

Như vậy, nhóm nhạc Nogizaka46 có đến 5 thành viên góp mặt trong danh sách.

Với sự gia tăng của các gương mặt thần tượng theo từng năm, cũng như nhu cầu hâm mộ của khán giả thay đổi tuỳ vào nhiều yếu tố. Tất cả hứa hẹn, sẽ có nhiều thay đổi trong danh sách bình chọn gương mặt thần tượng nữ trong năm tới.

Bạn bình chọn cho ai?

Tham khảo:headlines

TZ

Tranh cãi về hành động bị cho là băng hoại đạo đức ở nhóm nhạc Nhật

Gặp gỡ quý cô có râu, “linh hồn” của nhóm nhạc Deadlift Lolita

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: