Honoka Oomoto – cô gái được ví như “Mặt trời nhỏ” tự vẫn ở tuổi 17

Tháng 3, tờ báo của làng giải trí Nhật đưa một tin buồn, đó là nữ thần tượng Honoka Oomoto thuộc nhóm Enoha Girls qua đời vào ngày 21 tháng 3 ở tuổi 17, cái tuổi rực rỡ nhất của đời người, và đau buồn hơn, đó không phải là một sự mất mát bởi tai nạn, mà chính cô gái tự tìm đến cái chết.

Hẳn nhiều người trên thế giới nói chung và Nhật Bản nói riêng sẽ chưa được nghe nhiều về Honoka Oomoto hay nhóm Enoha Girls của cô ấy. Nhưng sau khi biết thông tin trên, họ đã lên mạng tìm kiếm tên cô và nhóm.

Mới biết rằng, cô gái là người luôn mang lại niềm vui cho mọi người bởi nụ cười trong sáng, tràn trề năng lượng. Thế nhưng, chẳng ai biết được, ẩn sau đó là cả một sự tuyệt vọng đến độ muốn kết thúc cuộc sống này.

Enoha Girls là một nhóm nhạc thần tượng thuộc Ehime, thiên về nông nghiệp. Mục tiêu của họ là giới thiệu tỉnh này với các tỉnh thành khác của Nhật và thế giới, làm cho mọi người quan tâm đến nông nghiệp. Xoá bỏ ý nghĩ coi thường nghề nông của các cô gái, chàng trai trẻ. Tất cả các thành viên đều tham gia làm nông như một hoạt động của nhóm .

Enoha Girls ra mắt vào năm 2012 và họ có tám Single. Năm ca khúc đầu chỉ phát hành ở địa phương, 3 ca khúc sau Agrhythm, Monochrome, và Berry Berry được phát hành trên toàn quốc. Nhóm chỉ tập trung diễn vào các dịp tổ chức sự kiện liên quan đến nông nghiệp.

Chỉ lần tham gia ngoại biên mới nhất là năm 2016, biểu diễn tại Tokyo Idol Festival, năm 2017 tham gia một show diễn với Berryz Koubou / cựu thành viên của nhóm nhạc Country Momoko Tsugunaga và Country Girls Risa Yamaki.

Các buổi diễn của Enoha Girls thường không được tổ chức chuyên nghiệp lắm. Họ thường biểu diễn nhiều nơi và  khán giả được phép quay phim. Chính vì thế, mỗi buổi diễn dễ bị phát trực tiếp, nhiều Video chất lượng cao. Vậy nên, ngân sách của nhóm khá thấp.

Những bản thu âm của nhóm được khán giả ghi lại rất hay, Enoha Girls là một nhóm nhạc năng động, vui tươi, các thành viên chủ yếu trong độ tuổi từ 14 đến 22. Chính sự vui tươi trẻ trung ấy đã truyền cho khán giả một năng lượng mới.

Honoka – 17 tuổi, ở thời điểm cô ra đi, vĩnh biệt cuộc sống này. Cô gái gia nhập nhóm nhạc năm 14 tuổi, Honoka  từng ao ước được trở thành thành viên của nhóm AKB48, nhưng sau đó cô quyết định gia nhập vào Enoha Girls vì Ehime là quê hương mình.

Lúc đầu, cô không yêu thích nông nghiệp, nhưng sau đó, Honoka lại cảm thấy rằng, nông nghiệp đem lại niềm vui cho cô. Honoka yêu thích quần vợt, tennis, nông nghiệp, kỹ năng của cô là chạy. Món ăn yêu thích là trứng được chế biến bởi mẹ mình.

Honoka cũng là một fan hâm mộ của Monster Hunter, Initial D, Tekken, Osomatsu-san. Cô gái cũng rất thích bơ, cô tự trồng cây bơ và đặt tên cho các loại cây mình trồng, coi chúng như thành viên trong gia đình. Các loại cây trồng phải mất rất nhiều thời gian để lớn lên đơm hoa kết trái, điều Honoka  thích nhất là được nhìn chúng lớn lên mỗi ngày.

Những người biết về Honoka nói rằng, cô ấy là một cô gái đơn giản và ngây thơ với nụ cười rạng rỡ. Cô được ví như “mặt trời nhỏ” đối với những người xung quanh. Honoka rất tài năng trong việc cổ vũ người khác và nhanh chóng làm mọi người vui vẻ.

Honoka tự giới thiệu về mình

Nhiều người hâm mộ Honoka và thường theo dõi những Video cô gái đăng trên Youtube vì sự nhí nhảnh đáng yêu của cô gái:

Sự ra đi của Honoka thực sự là một cú sốc với tất cả mọi người. Cô gái chỉ mới biểu diễn cùng nhóm mình mấy ngày trước khi cô tự vẫn. Người hâm mộ không thấy bất cứ dấu hiệu nào về sự buồn phiền trầm cảm dẫn đến việc này.

Quản lý Enoha Girls im lặng trước nhiều đồn đoán của cộng đồng Twitter. Ngày 23 tháng 3, họ không nói gì về cái chết của Honoka nhưng phát biểu rằng nhóm sẽ tạm ngừng hoạt động.

Có thể vẫn còn nhiều người đặt ra nhiều nghi vấn cho cái chết của Honoka, về mặt trái của làng thần tượng giải trí Nhật, với áp lực công việc, với đồng lương ít ỏi và sự đòi hỏi gắt gao của mỗi thành viên trong việc hoàn thiện bản thân cho hài lòng người hâm mộ.

Không biết đến bao giờ thì nhóm nhạc Enoha Girls sẽ hoạt động trở lại sau sự mất mát lớn lao này. Cho đến hiện tại, người đã đi thì cũng đã yên an bên kia cuộc đời rồi, chẳng ai nói nhiều về nguyên nhân cái chết của Honoka nữa, chỉ thương xót cho một “mặt trời nhỏ” đã tắt khi bình minh đang lên.

Cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời con người, em dùng cái chết để giải thoát mình khỏi những âu phiền của cuộc sống. Người hâm mộ vẫn mãi nhớ về nụ cười trong sáng của Honoka.

Tham khảo: yestiger

TZ

Loạt ca sĩ thần tượng Nhật Bản xinh đẹp này không đơn giản là CG, họ được tạo ra bởi AI

 
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: